Hậu quả mà Vedan Việt Nam gây ra. Ảnh: phapluatxahoi.vn
Dự kiến, trong vòng 4 ngày, hơn 70 tỷ đồng sẽ được hỗ trợ trực tiếp cho gần 6000 hộ dân nuôi trồng, khai thác thủy sản tại hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị thiệt hại.
Trước đó, gần 6.000 hộ dân ở Đồng Nai bị thiệt hại do công ty CPHH Vedan Việt Nam gây ô nhiễm môi trường đã nhận đủ số tiền bồi thường từ đợt 1, số tiền còn lại khoảng trên 80 tỷ đồng là tiền bồi thường cho các đơn vị lâm trường của Nhà nước. Song, tỉnh đã quyết định chỉ trích 10 tỷ đồng làm quỹ dự phòng, số tiền trên 70 tỷ đồng còn lại sẽ tiến hành chi hỗ trợ hết cho người dân. Cụ thể, sẽ có 5.610 hộ, trong đó, huyện Long Thành 2.175 hộ, huyện Nhơn Trạch 3.435 hộ nhận được tiền hỗ trợ trong đợt này.
Ông Nguyễn Văn Hiệp, nông dân xã Long Phước, Long Thành (Đồng Nai) cho biết: "Với số tiền này, tôi sẽ đầu tư mua máy móc, tiến hành cải tạo ao hồ để nuôi lại thủy sản".
Về phương án chi hỗ trợ đợt này, sau khi bàn bạc, tỉnh đã quyết định lựa chọn: Lấy số tiền mà các hộ bị thiệt hại đã nhận được do công ty CPHH Vedan Việt Nam chi bồi thường, nhân với hệ số 2,08 để xác định số tiền cho từng hộ được hỗ trợ, nghĩa là các hộ dân đủ điều kiện sẽ được nhận hơn gấp đôi số tiền bồi thường mà họ đã được nhận trong đợt 1. Tuy nhiên, các đối tượng bị thiệt hại nhưng không có hộ khẩu tại Đồng Nai, hộ dân lấn chiếm đất lâm trường nuôi thủy sản; hộ sản xuất lúa và làm muối sẽ không được nhận tiền hỗ trợ.
Theo ông Bùi Hồng Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Long Phước, Long Thành (Đồng Nai): "Phương án và danh sách đã niêm yết tại UBND xã từ nhiều ngày trước và đa số bà con đều đồng tình".
Như vậy, sau nhiều năm chờ đợi, đến nay, các hộ dân bị thiệt hại cũng đã nhận đủ số tiền được bồi thường, hỗ trợ, để bắt tay vào tái đầu tư, sản xuất. Điều mà tất cả những hộ dân đang nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ở đây mong muốn là sẽ không bao giờ lặp lại cảnh phải chịu thiệt hại do hành vi xả chất thải trái phép ra môi trường của các công ty, xí nghiệp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.