Trên tỉnh lộ DT957 của tỉnh An Giang hiện xuất hiện một vết nứt khá lớn với độ rộng khoảng 40cm. Qua vết nứt, người dân có thể nhìn thấy rõ lớp đá dăm ở phía bên dưới, cạnh đó là những vết nứt nối tiếp nhau. Tình trạng nứt đường đã khiến đoạn đầu tỉnh lộ 957 bị sạt lở một đoạn khoảng 20cm, rộng hơn 1m. Mặt đường bị thu hẹp, các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn.
Cách đó khoảng 4km cũng xuất hiện một điểm sạt lở tương tự. Điểm này dài khoảng 10m, ăn sâu vào mặt đường gần 1m, nhìn từ bên ngoài có thể thấy rõ lớp vải địa kỹ thuật bị hở ra, nền cát bị sụp xuống. Từng tảng nhựa đường, cọc báo hiệu nằm lăn lóc dưới lề đường. Ở một số điểm vị trí sụp lún chiếm khoảng 1/3 mặt đường, khiến việc lưu thông qua những đoạn này gặp nhiều khó khăn.
Theo người dân, đoạn sạt lở thuộc dự án nâng cấp, mở rộng mặt đường tỉnh lộ 957 kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ của huyện An Phú với chiều dài khoảng 9km. Công trình được xây dựng vào năm 2013 với tổng kinh phí 192 tỷ đồng. Tình trạng sạt lở như hiện nay có thể là do trong mùa lũ vừa qua nước dâng cao, gây xói lở thân đường. Nay nước rút, nền đất co lại khiến mặt đường bị lún nứt. Hiện, ngành chức năng tỉnh An Giang đã cho chăng dây báo hiệu những đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời, những mảng sạt lở sẽ bị đổ sụp xuống bên dưới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.