Hành vi phạm tội của Lê Văn Luyện là đặc biệt nghiêm trọng, hết sức man rợ, tàn độc, gây nên bức xúc trong quần chúng nhân dân, bị dư luận xã hội căm phẫn và lên án. Tuy nhiên, ở thời điểm phạm tội, Lê Văn Luyện chưa đầy 18 tuổi.
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong hai ngày (10 và 11/1/2012), TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Lê Văn Luyện 18 năm tù. Các bị cáo: Lê Văn Miên, Trương Thanh Hồng, Lê Thành Nghi, Trương Văn Hợp, Dương Thị Lược bị tuyên phạt các mức 48, 30, 15, 12 và 9 tháng tù vì các tội che giấu và không tố giác tội phạm.
Do bản án hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Luyện của TAND tỉnh Bắc Giang bị kháng cáo nên Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã mở phiên tòa theo trình tự phúc thẩm để xét xử vụ án.
Tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ trên các tài liệu của các cơ quan điều tra, sự khai nhận của các bị cáo, ý kiến đại diện quyền hợp pháp của người bị hại, ý kiến của đại diện luật sư bào chữa cho các bị cáo, đại diện luật sư bảo vệ quyền hợp pháp của người bị hại và ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng xét xử tuyên bố: Bản án hình sự sơ thẩm do TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên với các bị cáo là xác đáng, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật nên đã giữ nguyên mức án đã tuyên đối với các bị cáo Luyện, Miên, Hồng, Nghi, Hợp và Lược.
Riêng phần tránh nhiệm dân sự, tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện hợp pháp người bị hại, quyết định nâng mức bồi thường mà Lê Văn Luyện và bố mẹ bị cáo là Lê Văn Miên và Trương Thị Thơm phải bồi thường cho đại diện hợp pháp người bị hại từ 310.603.000 đồng lên 340. 603.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo Luyện và bố mẹ bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu Trịnh Thị Bích mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến khi cháu Bích đủ 18 tuổi.
Tin liên quan:
Truy nã đặc biệt thủ phạm cướp tiệm vàng
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.