Không chỉ là hành trình khám phá cảnh quan thiên nhiên độc đáo, du lịch sa mạc còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững.
Hội tụ núi non, sa mạc lại có dòng Hoàng Hà chảy qua nên Khu tự trị Hồi Ninh Hạ đầu tư mạnh để khai thác du lịch sa mạc. Sa Pha Đầu khu du lịch 5A cấp quốc gia là hình mẫu đi đầu trong phát triển du lịch sa mạc ở Trung Quốc. Du khách Trung Quốc và quốc tế đến đây khám phá những nét đẹp thiên nhiên, bề dày văn hóa lịch sử ngàn năm.
Bà Chu Lệ Lệ (khách du lịch từ Quảng Đông, Trung Quốc) khen ngợi: "Cảnh sắc tuyệt đẹp của vùng sa mạc mang đến cho tôi một cảm xúc thật tuyệt vời - đồi cát bao la, ngắm nhìn Mặt trời lặn trên sông Hoàng Hà, núi non trùng điệp xa xăm".

Những cồn cát, ốc đảo được khai thác nhiều loại hình du lịch. Bè da cừu, một phương tiện giao thông cổ, có lịch sử hơn 1.500 năm chở người và hàng hóa được xem là điểm nhấn cho các tour du lịch sa mạc. Một chiếc bè da cừu được làm từ sự kết hợp của nhiều túi da cừu được bơm căng lên. Một bè nhỏ từ 10 túi da cừu và một bè lớn có thể có hơn 600 túi da cừu.
Ông Quách Gia Thành (khu du lịch Sa Pha Đầu, Trung Quốc) cho biết: "Điểm du lịch này được các ngành chức năng, doanh nghiệp đầu tư rất mạnh với nhiều hạng mục hấp dẫn. Sự phong phú của các trò chơi, hạ tầng thuận tiện nên thu hút du khách rất đông".
Bè phổ biến ở lưu vực sông Hoàng Hà ở Thanh Hải, Cam Túc và Ninh Hạ. Chiếc bè da cừu được nhiều địa phương đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể nhằm lưu truyền cho nhiều thế hệ. Sa mạc giờ đây không còn là bất lợi mà được tận dụng khai thác mạnh cho dịch vụ - du lịch, năng lượng xanh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.