Trung Quốc cấm giao bài tập quá mức cho học sinh

VTV.vn - Trung Quốc vừa ban hành khuôn khổ chính sách mới nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh.

(Ảnh: Visual China Group)

(Ảnh: Visual China Group)

Theo thông báo của Bộ Giáo dục Trung Quốc ngày 27/3, các quy định mới được xây dựng nhằm thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh, đồng thời tiếp tục định hình lại hệ thống giáo dục theo hướng giảm phụ thuộc vào thi cử - vốn từ lâu được xem là đặc trưng nổi bật của nền giáo dục nước này.

Theo đó, các trường học bị cấm giao bài tập vượt mức cần thiết hoặc tổ chức thi cử quá thường xuyên làm gia tăng gánh nặng học tập đối với học sinh. Nhà chức trách cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục không được sử dụng kỳ thi như công cụ để tuyển chọn học sinh, đặc biệt ở bậc tiểu học và trung học.

Một điểm đáng chú ý khác là các trường không được phép khen thưởng hoặc xử phạt giáo viên dựa trên thành tích của những học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi lớn, trong đó có kỳ thi tuyển sinh đại học - vốn từ lâu được xem là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất trong hệ thống giáo dục Trung Quốc.

Trung Quốc cấm giao bài tập quá mức cho học sinh- Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết những biện pháp trên nhằm giảm căng thẳng cho học sinh, trong bối cảnh nhiều em phải đối mặt với thời gian học kéo dài, khối lượng bài tập lớn và áp lực cạnh tranh ngày càng cao.

Ngoài việc giảm tải học tập, chính sách mới cũng đặt trọng tâm lớn hơn vào quyền được nghỉ ngơi và vận động của học sinh trong ngày học. Theo đó, các trường bị cấm cắt xén thời gian nghỉ giải lao hoặc ngăn cản học sinh rời khỏi lớp học trong giờ nghỉ.

Trước đó, từ cuối năm 2025, Trung Quốc đã yêu cầu các trường tiểu học và trung học phải "kiểm soát nghiêm ngặt" tổng khối lượng bài tập, đồng thời bảo đảm học sinh có ít nhất 2 giờ hoạt động thể chất mỗi ngày.

Ở bậc mầm non, quy định mới yêu cầu các trường mẫu giáo không được áp dụng phương pháp giảng dạy của tiểu học hoặc đưa trước nội dung chương trình dành cho lứa tuổi lớn hơn - thực trạng ngày càng phổ biến tại các đô thị cạnh tranh cao. Động thái này nhằm ngăn chặn áp lực học tập đến quá sớm và bảo đảm việc tiếp cận giáo dục phù hợp với độ tuổi phát triển của trẻ.

Giới chuyên gia giáo dục cho rằng trong nhiều năm qua, khối lượng bài tập nặng nề và áp lực thi cử kéo dài đã góp phần làm gia tăng tình trạng thiếu ngủ, lo âu và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong học sinh Trung Quốc.

Các cải cách mới cũng là một phần trong chiến lược rộng hơn của Bắc Kinh nhằm điều chỉnh chính sách giáo dục gắn với các mục tiêu xã hội và dân số. Gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu triển khai thêm kỳ nghỉ xuân và nghỉ thu trong trường học, bên cạnh các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông truyền thống. Một số cơ sở giáo dục thậm chí còn thử nghiệm các mô hình nghỉ học theo chủ đề nhằm khuyến khích giao tiếp xã hội và thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.