Trung Quốc: Chỉ số giá sản xuất chạm đỉnh 45 tháng

VTV.vn - Trong tháng 4, chỉ số PPI của Trung Quốc đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều mức dự báo 1,6% trong cuộc khảo sát trước đó của của hãng tin Reuters.

Ảnh minh họa - Ảnh: THX/TTXVN

Ảnh minh họa - Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 11/5 cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) của nước này trong tháng 4/2026 đã vượt mọi dự báo và chạm mức cao nhất trong vòng 45 tháng. Cùng lúc đó, lạm phát tiêu dùng cũng tăng tốc do chi phí năng lượng toàn cầu duy trì ở mức cao, gây thêm áp lực cho các nhà sản xuất vốn đang phải đối mặt với nhu cầu nội địa yếu.

Trong tháng 4, chỉ số PPI của Trung Quốc đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều mức dự báo 1,6% trong cuộc khảo sát trước đó của của hãng tin Reuters. Trước đó, chỉ số này đã chấm dứt chuỗi 41 tháng giảm liên tiếp vào tháng 3 với mức tăng 0,5%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng ghi nhận mức tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự báo 0,9%. Trong tháng 3, chỉ số này tăng 1,0%. Trong khi đó, trong tháng trước, chỉ số CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và nhiên liệu biến động) tăng 1,2% so với mức 1,1% của tháng 3. Tính theo tháng, CPI tăng 0,3%, trái ngược với dự báo giảm 0,1% của giới chuyên gia.

Chuyên gia Huo Lihui, tại NBS cho biết giá cả tăng cao trong các lĩnh vực như kim loại màu, dầu khí và thiết bị công nghệ là những nhân tố chính đẩy PPI lên mức đỉnh.

Dù các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc liên tục cam kết thúc đẩy nhu cầu nội địa và kiềm chế cạnh tranh thị trường quá mức để khôi phục giá cả, nhưng tình trạng lạm phát hiện nay lại chủ yếu do các cú sốc giá từ bên ngoài. Điều này không phản ánh sự cải thiện trong cân bằng cung cầu nội địa mà trái lại còn gây khó khăn cho nền kinh tế vốn dựa vào xuất khẩu.

Dù dự trữ năng lượng lớn và nguồn cung đa dạng đã giúp Trung Quốc giảm bớt tác động từ sự đứt gãy nguồn cung tại Trung Đông, nhưng bộ máy xuất khẩu của nước này vẫn rất dễ bị tổn thương trước những biến động nhu cầu từ các đối tác thương mại toàn cầu – vốn cũng đang nỗ lực kiềm chế tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Chi phí năng lượng toàn cầu leo thang cũng đang đẩy chi phí sinh hoạt tại Trung Quốc lên cao. Kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran bắt đầu từ cuối tháng 2, Trung Quốc đã nhiều lần điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel. Đồng thời, các hãng hàng không lớn của Trung Quốc cũng tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay nội địa.

Các chuyên gia lo ngại chi phí sinh hoạt đắt đỏ có thể kìm hãm hơn nữa tiêu dùng hộ gia đình, vốn đã trì trệ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.