Theo văn kiện, nước này đã đạt nhiều tiến bộ trong chuyển đổi năng lượng xanh, thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng tái tạo. Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng phi hóa thạch tăng từ 16% năm 2020 lên gần 20% năm 2024. Đến cuối tháng 8, điện gió và điện Mặt trời tăng gấp 3 lần so với năm 2020, chiếm 80% tổng công suất điện mới.

Cánh đồng điện Mặt trời tại Trung Quốc (Ảnh: AP)
Hiện Trung Quốc có 380 GW thủy điện và 125 GW điện hạt nhân từ 112 dự án đang hoạt động.
Sách Trắng khẳng định Bắc Kinh sẽ đạt đỉnh phát thải trước năm 2030 và trung hòa carbon trước năm 2060, thông qua phát triển năng lượng sạch và nâng cao hiệu quả điều tiết hệ thống điện quốc gia.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.