Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Kinh tế tuần hoàn là mô hình phát triển kinh tế phải sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm chất thải. Trung Quốc đang xác định kinh tế tuần hoàn là chiến lược quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng chất lượng cao của nước này. Tuy nhiên trên thực tế, hiệu suất sử dụng tài nguyên trong các ngành công nghiệp trọng điểm của Trung Quốc vẫn còn thấp, việc tái chế chất thải còn khó khăn, còn những vướng mắc về công nghệ. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cũng vừa công bố Kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn giai đoạn từ nay tới năm 2030.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống kinh tế tuần hoàn bao trùm các khâu sản xuất, tiêu dùng, tái chế và tái sử dụng và cơ bản xây dựng hệ thống kinh tế tuần hoàn chất lượng cao vào năm 2035.
Trong đó, hiệu suất sử dụng và năng suất tài nguyên tăng 16% so với năm 2025, khối lượng chất thải rắn tái sử dụng hàng năm đạt 4,5 tỷ tấn; quy mô ngành công nghiệp tái chế tài nguyên sẽ đạt 8.000 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1.200 tỷ USD) vào năm 2030.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, kế hoạch kêu gọi thúc đẩy tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên trong công nghiệp, cũng như phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp.
Năm 2025, quy mô ngành công nghiệp tái chế tài nguyên của Trung Quốc đạt 5.000 tỷ Nhân dân tệ, tăng bình quân khoảng 10% một năm. Chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn trong 5 năm tới sẽ giúp Trung Quốc hiện thực hoá mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và tiến tới trung hòa carbon vào năm 2060.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.