Tướng Zhang Youxia, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội tại Bắc Kinh ngày 5/3/2025 (Ảnh: AP)
Giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc đang đối mặt biến động lớn sau khi Tướng Zhang Youxia, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) và là sĩ quan cấp cao thứ 2 trong hệ thống chỉ huy quân sự, bị đưa vào diện điều tra vì “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo vào ngày 24/1 rằng Tướng Zhang Youxia cùng Tướng Liu Zhenli, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp của CMC, đang bị điều tra. Một bài xã luận đăng trên báo Quân đội Giải phóng Nhân dân ngày 25/1 cho rằng 2 sĩ quan này đã “phản bội nghiêm trọng sự tin tưởng và kỳ vọng” của Đảng Cộng sản Trung Quốc và CMC, làm suy yếu vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội.
Theo Wall Street Journal, Tướng Zhang bị cáo buộc làm lộ thông tin liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc cho Mỹ và nhận hối lộ để đổi lấy các quyết định nhân sự, trong đó có việc đề bạt một sĩ quan lên chức Bộ trưởng Quốc phòng. The Guardian cho biết chưa thể kiểm chứng độc lập các cáo buộc này.
Tướng Liu Zhenli, Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc, dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội tại Bắc Kinh ngày 5/3/2025 (Ảnh: Reuters)
Tướng Zhang Youxia, 75 tuổi, là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và là một trong số ít tướng lĩnh cấp cao còn kinh nghiệm chiến đấu. Ông từng được giữ lại trong ban lãnh đạo quân đội quá tuổi nghỉ hưu thông thường, cho thấy mức độ tin cậy đặc biệt từ Chủ tịch Tập Cận Bình.
Quân đội là một trong những trọng tâm của chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập Cận Bình phát động từ năm 2012. Đến năm 2023, chiến dịch này mở rộng lên các cấp cao nhất của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), trong đó có Lực lượng Tên lửa. Việc điều tra một nhân vật cấp cao như Tướng Zhang làm dấy lên nghi vấn về sự ổn định của bộ máy lãnh đạo quân đội Trung Quốc, trong bối cảnh phương Tây theo dõi sát khả năng sẵn sàng quân sự của Bắc Kinh liên quan tới Đài Loan.
Theo các nhà phân tích, dù các cuộc thanh trừng có thể làm gián đoạn một số hoạt động, quân đội Trung Quốc vẫn theo đuổi mục tiêu hoàn tất hiện đại hóa vào năm 2035 và trở thành lực lượng vũ trang hàng đầu thế giới vào năm 2049.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.