Kể từ đầu tuần này, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã áp dụng loạt quy tắc giao dịch mới, trong đó đáng chú ý là việc mở rộng cơ chế giao dịch ngoài giờ ra toàn thị trường - vốn chỉ được áp dụng cho các cổ phiếu ChiNext và Star Market. Đây được xem là bước điều chỉnh nhằm tăng tính linh hoạt cho nhà đầu tư, đồng thời giảm áp lực giao dịch vào cuối phiên.
Theo quy tắc giao dịch mới áp dụng, Trung Quốc sẽ mở rộng cơ chế giao dịch chứng khoán ngoài giờ cho toàn bộ cổ phiếu loại A và các quỹ ETF trên hai sàn giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến.
Cụ thể, sau khi thị trường đóng cửa, nhà đầu tư vẫn có thể mua bán chứng khoán trong khoảng thời gian từ 15h05 đến 15h30 mỗi ngày giao dịch. Tuy nhiên, khác với các giao dịch trong phiên, nhà đầu tư sẽ không thể hủy lệnh hay tự đặt mức giá cho giao dịch ngoài giờ. Toàn bộ lệnh sẽ được khớp thống nhất ở mức giá đóng cửa, theo nguyên tắc ưu tiên thời gian. Phần lệnh không khớp sẽ tự động hết hiệu lực sau thời gian trên.
Giới phân tích nhận định, giao dịch ngoài giờ không chỉ giúp kéo dài thời gian giao dịch thực tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, mà còn tạo thêm kênh xử lý cho các nhà đầu tư tổ chức, nhất là khi cần cơ cấu lại danh mục với khối lượng lớn mà không gây sốc cho giá trong phiên. Điều này cũng có thể giúp giảm tình trạng dồn lệnh vào những phút cuối, qua đó hạn chế gây biến động bất thường lên giá đóng cửa.
Việc mở rộng cơ chế giao dịch chứng khoán ngoài giờ là động thái mới nhất của Trung Quốc trong việc tối ưu hóa thị trường vốn, hướng tới nâng cao hiệu quả định giá và thu hút thêm dòng vốn trung - dài hạn.
Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư cá nhân không nên coi đây là một phiên giao dịch thông thường kéo dài, mà cần hiểu rõ tính chất khớp lệnh theo giá cố định, với thanh khoản có thể khác biệt lớn so với trong phiên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.