Trung Quốc mở rộng năng lực AI toàn diện

VTV.vn - Trung Quốc đẩy mạnh tự chủ AI, xây dựng hệ sinh thái khép kín từ chip, dữ liệu đến mô hình AI, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ với Mỹ gay gắt.

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Những robot hình người, dây chuyền sản xuất thông minh hay các ứng dụng AI xuất hiện ngày càng nhiều trong sản xuất đang phản ánh bước chuyển lớn trong chiến lược công nghệ của Trung Quốc.

Trong bối cảnh Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát chip và công nghệ lõi, Bắc Kinh đang theo đuổi một mục tiêu lớn hơn việc thay thế từng sản phẩm nhập khẩu - đó là xây dựng một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh, từ năng lực tính toán, hạ tầng dữ liệu cho tới mô hình trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng quy mô lớn.

Bà Lin Yonghua - Phó Chủ tịch Học viện Trí tuệ nhân tạo Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết: "Trong ba năm qua, chúng tôi liên tục nỗ lực để các nhà sản xuất chip khác nhau có thể tiếp cận cùng một nền tảng công nghệ. Đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 10 công ty chip và hơn 30 loại chip khác nhau".

Năng lực tính toán được xem là nền tảng đầu tiên của tham vọng AI. Trong khi các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc tiếp tục phát triển chip AI và hệ thống điện toán nội địa, Huawei mới đây cũng công bố hướng tiếp cận thiết kế chip mới nhằm tìm kiếm con đường phát triển riêng trong bối cảnh công nghệ bán dẫn toàn cầu ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Nếu chip được ví như động cơ, thì các trung tâm dữ liệu chính là xương sống cho chương trình AI của Trung Quốc.

Ông An Lei - Giám đốc Phát triển ứng dụng Mạng lưới siêu tính toán, Trung Quốc cho biết: "Mạng lưới siêu tính toán hiện quy tụ hơn 340 đối tác hợp tác trực tuyến, cung cấp hơn 7.300 phần mềm và ứng dụng. Chúng tôi thúc đẩy kết nối giữa chip nội địa, năng lực tính toán nội địa và các mô hình AI nội địa trong cùng một hệ sinh thái mở".

Bên cạnh năng lực tính toán và hạ tầng dữ liệu, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh phát triển các mô hình AI nội địa. Từ DeepSeek, Kimi cho tới nhiều mô hình mã nguồn mở khác, các doanh nghiệp công nghệ đang tìm cách xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa chip, năng lực tính toán và ứng dụng AI.

"Công nghệ mã nguồn mở đã giúp tăng đáng kể hiệu quả huấn luyện mô hình. Tôi cho rằng điều này khuyến khích các doanh nghiệp AI đổi mới và nâng cấp công nghệ nhanh hơn", ông Du Yulun - Nhà nghiên cứu mô hình Kimi, Trung Quốc cho hay.

Những nền tảng AI này đang được ứng dụng ngày càng sâu vào sản xuất công nghiệp, robot, logistics và kinh tế số. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến AI của Trung Quốc đã tăng hơn 52% so với cùng kỳ năm trước, trong đó robot công nghiệp đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ chip, trung tâm dữ liệu cho tới mô hình AI, Trung Quốc đang từng bước xây dựng một chuỗi giá trị công nghệ khép kín.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.