Trung Quốc, Mỹ nhất trí về vấn đề eo biển Hormuz

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về chiến tranh Iran và việc phong tỏa eo biển Hormuz trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ đón tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 14/5/2025 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ đón tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 14/5/2025 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm 14/5 của kênh NBC News. Ông đồng thời cho biết thêm Mỹ không yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ trong vấn đề Iran.

"Phía Trung Quốc nói rằng họ không ủng hộ việc quân sự hóa eo biển Hormuz, Iran thu phí qua lại eo biển này. Và đó cũng là lập trường của chúng tôi" - Ngoại trưởng Mỹ nói tại Bắc Kinh sau cuộc gặp thưởng đình hơn kéo dài hơn 2 giờ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã làm rõ lập trường phản đối của Trung Quốc đối với việc quân sự hóa eo biển Hormuz và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí sử dụng eo biển này. Ông đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm dầu của Mỹ để giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào eo biển Hormuz trong tương lai.

Theo thông cáo của Nhà Trắng về cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung hôm 14/5 tại Bắc Kinh, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí rằng "eo biển Hormuz phải luôn mở và Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân".

Trung Quốc, Mỹ nhất trí về vấn đề eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Công viên Thiên Đàn vào ngày 14/5/2026 tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Getty Images)

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Rubio cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã thảo luận về vấn đề Đài Loan mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Trước đó, nhiều dự đoán cho rằng ông Trump sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến tranh Mỹ - Israel với Iran và giải quyết bế tắc ở eo biển Hormuz. Ông Trump trước đó đã ghi nhận vai trò của Trung Quốc trong việc đưa Iran đến bàn đàm phán ngừng bắn vào tháng 4.

Tuy nhiên, phía Mỹ đã không đưa ra yêu cầu nói trên.

"Chúng tôi không yêu cầu sự giúp đỡ của Trung Quốc. Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của họ", ông Rubio nói.

Cuộc chiến Iran đã phủ bóng lên chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump, khiến chuyến đi bị hoãn lại 6 tuần. Trung Quốc - quốc gia có quan hệ với Iran - đã chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28/2 và kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Theo Ngoại trưởng Rubio, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã tìm được tiếng nói chung về Iran. Trung Quốc nhắc lại lập trường phản đối việc Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Thông cáo của Trung Quốc về cuộc hội đàm thượng đình giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình không đề cập trực tiếp đến Iran. Theo Tân Hoa Xã, thông cáo chỉ nói rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn, bao gồm cả tình hình Trung Đông.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.