(Ảnh: AP)
"Người thắt chuông phải là người tháo chuông" - đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Trung Đông, ông Trạch Tuyền, nói trong một cuộc họp báo sau chuyến công du ngoại giao con thoi - bao gồm các điểm dừng chân tại Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Kuwait.
Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cảnh báo rằng việc sử dụng vũ lực sẽ chỉ dẫn đến một "vòng xoáy luẩn quẩn" và cuộc chiến lẽ ra không nên bắt đầu. Ông Lâm Kiếm cho rằng nếu giao tranh tiếp diễn cũng như căng thẳng lại leo thang tại Trung Đông, toàn bộ khu vực sẽ rơi vào tình trạng không thể cứu vãn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)
Cùng ngày 23/3, Điện Kremlin tuyên bố rằng nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông - cuộc chiến đang leo thang nhanh chóng và hiện đã bước sang tuần thứ tư.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột ở Trung Đông lẽ ra phải bắt đầu "từ trước đó". "Đây là biện pháp duy nhất có thể góp phần hiệu quả vào việc xoa dịu căng thẳng đang tiếp diễn trong khu vực" - ông Peskov nói.
Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/3 đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu Tehran từ chối mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường thủy thường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới - đã dẫn đến giá năng lượng tăng vọt trên toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Moscow Times)
Iran đã đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Trump, tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng của họ sẽ bị trả đũa bằng việc không kích vào các nhà máy điện của Israel và những nhà máy cung cấp điện cho các căn cứ của Mỹ trên khắp Vùng Vịnh.
Ông Peskov cũng cảnh báo không nên nhắm mục tiêu vào các địa điểm hạt nhân của Iran sau khi cơ sở hạt nhân Natanz bị tấn công vào cuối tuần qua.
"Chúng tôi tin rằng những cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân tiềm ẩn nguy hiểm cực kỳ lớn. Do đó, với lập trường hết sức có trách nhiệm về vấn đề này, phía Nga đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại của mình" - ông Peskov phát biểu.
Trong khi đó, phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản hôm 23/3, Thủ tướng Takaichi Sanae cam kết nước này sẽ thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao có thể cùng với cộng đồng quốc tế để giảm căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.