Trung Quốc là một trong những nước có vốn đầu tư ra nước ngoài đứng hàng đầu thế giới. Khi cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt và rủi ro địa chính trị gia tăng, Quốc vụ viện nước này đã ban hành các quy định mới về đầu tư ra nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 1/7.
Quy định mới vừa hướng tới nâng cao chất lượng đầu tư ra nước ngoài, vừa thiết lập khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn đối với dòng vốn, công nghệ và nhân lực xuyên biên giới.
Quy định về đầu tư ra nước ngoài do Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành gồm 34 điều, khẳng định ủng hộ doanh nghiệp đầu tư theo nguyên tắc thị trường, tham gia cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy hợp tác Vành đai - Con đường và chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên quy định cũng chỉ rõ, các hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ "quan điểm tổng thể về an ninh quốc gia". Chính phủ có quyền rà soát các khoản đầu tư hoặc hoạt động chuyển giao có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, nhất là trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ, vốn được ưu tiên phát triển tại thị trường nội địa.
Quy định mới cho thấy Trung Quốc đang mở rộng phạm vi bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia, không chỉ đối với dữ liệu hay hàng hóa mà cả dòng vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao.
Một số nhà đầu tư lo ngại quy định mới sẽ khiến doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc gặp nhiều rào cản hơn khi mở rộng ra thị trường quốc tế và có nguy cơ làm giảm dòng vốn đầu tư của nước này ra các khu vực khác trên thế giới.
Sự thay đổi trong tư duy quản trị công nghệ và toàn cầu hóa của Bắc Kinh đang đặt ra thách thức với các quốc gia và khu vực có nhu cầu tiếp cận vốn và công nghệ từ Trung Quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.