(Ảnh minh họa: Xinhua)
Làn sóng hồi hương của sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp ở nước ngoài đang gia tăng nhanh chóng trong năm qua. Động thái này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thu hút và giữ chân nhân tài phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.
Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, nền tảng mới được xây dựng với sự tham gia của 50 tổ chức, cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, cố vấn khởi nghiệp, đồng thời kết nối trực tiếp du học sinh hồi hương với nhu cầu tuyển dụng của chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Các lĩnh vực đang có nhu cầu cao về nhân lực từng được đào tạo ở nước ngoài bao gồm trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới và công nghệ cao.
Sáng kiến này được công bố nhân dịp kỷ niệm 30 năm Chương trình Xuân Huy - chương trình lâu dài của nhà nước Trung Quốc nhằm khuyến khích du học sinh đóng góp cho sự phát triển quốc gia, diễn ra vừa qua tại Thượng Hải.
Phát biểu tại sự kiện, ông Wang Daquan, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Du học Trung Quốc thuộc Bộ Giáo dục, cho biết các nghiên cứu cho thấy giới trẻ học tập ở nước ngoài có mong muốn rất mạnh mẽ được trở về Trung Quốc làm việc và khởi nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người còn thiếu thông tin và hiểu biết về thị trường lao động trong nước, dẫn đến tình trạng bất cân xứng thông tin.
Theo số liệu được Bộ Giáo dục nước này công bố, khoảng 495.000 du học sinh đã trở về Trung Quốc trong năm 2024, tăng 19,1% so với năm trước. Tính từ năm 1978 đến năm 2024, trong tổng số 7,43 triệu người Trung Quốc hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, đã có 6,44 triệu người quay trở về.
Bà Zheng Jinlian, Phó Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu (CCG) có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định số lượng du học sinh hồi hương nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, do đây là xu hướng đã hình thành. Theo bà, dù kinh tế trong nước còn gặp khó khăn, song triển vọng việc làm tại Trung Quốc vẫn được đánh giá tích cực hơn so với nhiều quốc gia khác, trong bối cảnh một số nước, trong đó có Mỹ, siết chặt chính sách thị thực và cơ hội việc làm đối với sinh viên quốc tế.
Nhu cầu thu hút nhân tài chất lượng cao của Trung Quốc ngày càng trở nên cấp thiết khi nước này đẩy mạnh mục tiêu tự chủ công nghệ, một trọng tâm quan trọng trong định hướng Kế hoạch 5 năm tiếp theo. Tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương gần đây, lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực.
Theo Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc, tính đến năm 2023, hơn 70% lãnh đạo các dự án quốc gia trọng điểm, hiệu trưởng các trường đại học lớn và phần lớn giám đốc bệnh viện tuyến đầu là những du học sinh đã trở về nước, cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng này trong quá trình phát triển đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.