Ông Đường Nhất Quân khi còn giữ vị trí Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc, tháng 7/2022 (Ảnh: State Council Information Office)
Ông Đường Nhất Quân bị kết án chung thân do phạm tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn trong thời gian dài.
Theo phán quyết của tòa, ông Đường Nhất Quân còn bị tước quyền chính trị suốt đời, toàn bộ tài sản cá nhân bị tịch thu sung công quỹ nhà nước. Các khoản tiền và lợi ích bất hợp pháp cùng lãi phát sinh từ hành vi phạm tội cũng bị buộc phải nộp lại cho ngân khố quốc gia.
Bản án xác định trong giai đoạn từ năm 2006 - 2022, lợi dụng các chức vụ nắm giữ, trong đó có cương vị Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh và Bộ trưởng Tư pháp, ông Đường Nhất Quân đã giúp đỡ các tổ chức, cá nhân thu lợi trong nhiều lĩnh vực như phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, thu hồi và chuyển nhượng đất đai, vay vốn ngân hàng, cũng như can thiệp vào việc xử lý các vụ án. Đổi lại, ông đã nhận hối lộ với tổng trị giá hơn 137 triệu Nhân dân tệ (tương đương khoảng 19,7 triệu USD).
Tòa án nhận định hành vi của bị cáo cấu thành tội nhận hối lộ, với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho lợi ích của Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, do đó cần phải xử phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc ông Đường Nhất Quân thành khẩn khai báo, tự nguyện cung cấp nhiều tình tiết phạm tội chưa từng được cơ quan điều tra phát hiện, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.
Ông Đường Nhất Quân, 64 tuổi, quê tỉnh Sơn Đông, bắt đầu công tác từ năm 1977 và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1985. Trong nhiều thập kỷ, ông đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại tỉnh Chiết Giang, trước khi chuyển công tác sang tỉnh Liêu Ninh vào đầu năm 2017. Giai đoạn 2020 - 2023, ông giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc.
Tháng 4/2024, ông Đường Nhất Quân bị điều tra do nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. 6 tháng sau, ông bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức. Đến tháng 2/2025, cơ quan kiểm sát chính thức truy tố bị cáo về tội nhận hối lộ, và phiên tòa xét xử công khai được tổ chức vào tháng 9/2025.
Vụ án của ông Đường Nhất Quân là một trong những vụ việc đáng chú ý trong chiến dịch phòng, chống tham nhũng đang được Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh, thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức quyền để trục lợi, bất kể người vi phạm từng giữ cương vị cao đến đâu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.