Phiên tòa ngày 4/11/2025 tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với 5 bị cáo liên quan đến một băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar (Ảnh: Xinhua)
Ngày 4/11, Tòa án trung cấp thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã tuyên án tử hình đối với 5 bị cáo liên quan đến một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia có căn cứ hoạt động tại vùng Kokang, miền Bắc Myanmar. Băng nhóm này bị cáo buộc thực hiện hàng loạt tội ác nghiêm trọng, trong đó có lừa đảo viễn thông, giết người, tổ chức đánh bạc, buôn bán ma túy và cưỡng bức mại dâm.
Theo bản án, các hành vi phạm tội của băng nhóm này đã gây ra cái chết của 6 công dân Trung Quốc, khiến một người khác tự sát và làm nhiều người bị thương. Ngoài 5 án tử hình, tòa còn tuyên hai án tử hình hoãn thi hành 2 năm - hình phạt thường được giảm xuống chung thân nếu phạm nhân cải tạo tốt, cùng 5 án tù chung thân và 9 án tù từ 3 đến 20 năm. Các bị cáo cũng bị phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất.
Cơ quan xét xử cho biết nhóm tội phạm này đã xây dựng tới 41 khu nhà tại vùng Kokang - khu vực giáp ranh giữa Myanmar và Trung Quốc - nhằm tổ chức các hoạt động tội phạm có tổ chức. Ngoài việc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến, nhóm này còn lập sòng bạc, cưỡng ép người khác hành nghề mại dâm, tổ chức vượt biên trái phép và tham gia buôn bán, sản xuất khoảng 11 tấn ma túy methamphetamine. Tổng số tiền liên quan đến các hoạt động lừa đảo và đánh bạc được xác định lên tới hơn 29 tỷ NDT (tương đương hơn 4 tỷ USD).

Những người làm việc tại trung tâm lừa đảo ở thị trấn Myawaddy, phía Đông Myanmar bị truy quét trong một chiến dịch của Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) ngày 26/2/2025 (Ảnh: AFP)
Vụ án được xem là một trong những chiến dịch mạnh tay nhất của Trung Quốc nhằm trấn áp các băng nhóm tội phạm mạng hoạt động tại các khu vực biên giới Myanmar - nơi từ lâu được coi là "điểm nóng" của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Trong những năm gần đây, nhiều công dân Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã bị lừa sang làm việc tại các khu "trại lừa đảo", nơi họ bị cưỡng bức thực hiện hành vi gian lận trực tuyến.
Liên hợp quốc hồi tháng 4 từng cảnh báo rằng các băng nhóm lừa đảo tại Đông Nam Á đang thu về hàng chục tỷ USD mỗi năm từ các trung tâm lừa đảo và mô hình tội phạm này đã lan rộng tới Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, châu Âu và một số đảo ở Thái Bình Dương.
Giới chức Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã tăng cường phối hợp với các nước trong khu vực để truy quét các ổ nhóm lừa đảo. Hàng nghìn nghi phạm đã bị bắt giữ và hồi hương, trong đó nhiều vụ việc có quy mô lớn tại miền Bắc Myanmar đã được triệt phá.
Vụ tuyên án ngày 4/11 cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ công dân, duy trì trật tự xã hội và ngăn chặn sự lan rộng của loại hình tội phạm mạng xuyên quốc gia đang gây nhức nhối trong khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.