Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (trái) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Tuấn (Ảnh: Handout)
Các cuộc điện đàm cấp cao Mỹ - Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng về một cuộc gặp có thể diễn ra giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng tăng cao.
Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 10/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo về cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Cuộc điện đàm diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth có cuộc gọi video với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc - Đô đốc Đổng Tuấn. Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi hai Bộ trưởng nhậm chức.
Tuyên bố cho biết cả hai bên đều coi cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Vương Nghị và Ngoại trưởng Rubio là kịp thời, cần thiết và hiệu quả. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải "quản lý đúng đắn các khác biệt, tìm kiếm sự hợp tác thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ Trung Quốc - Mỹ".

Tổng thống Donald Trump phát biểu khi trao sắc lệnh hành pháp đã ký cho Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 5/9 (Ảnh: AP)
Mô tả Trung Quốc và Mỹ là "hai con tàu khổng lồ", ông Vương Nghị cho biết để hai nước có thể tiến triển thuận lợi, họ phải "kiên định tuân thủ định hướng chiến lược của hai nguyên thủ quốc gia và thực hiện không khoan nhượng những đồng thuận quan trọng" mà Bắc Kinh và Washington đã đạt được.
Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút vào tháng 6, trong đó ông Tập chào đón ông Trump đến thăm Trung Quốc một lần nữa.
Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh đối thoại và hợp tác là cách tốt nhất để quản lý quan hệ song phương, với việc ông Tập kêu gọi xóa bỏ các biện pháp tiêu cực chống lại Trung Quốc và tránh gây gián đoạn. Trong khi đó, ông Trump bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.