Trung Quốc xử phạt 10 người tung tin sai lệch về lũ quét

VTV.vn - Trong lúc khắc phục hậu quả lũ quét, Trung Quốc và Nepal đồng thời phải đối phó với tình trạng thông tin sai lệch lan truyền trên mạng.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Số thương vong do quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng. Tính đến chiều 1/9, hơn 1.000 người đã thiệt mạng và hơn 4.400 người vẫn mất tích. Hai nước đang dồn nguồn lực hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống, đồng thời xử lý thông tin sai lệch về thảm họa trên không gian mạng.

Cảnh sát Trung Quốc đã xử phạt 10 người bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch về trận lũ quét. Theo Bộ Công an Trung Quốc, những người này đăng tải thông tin phóng đại số nạn nhân thiệt mạng và mất tích, trong đó có các bài viết cho rằng hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại nước này.

Trong khi đó, số người thiệt mạng được xác nhận tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc là 16 người. Các biện pháp xử phạt người phát tán thông tin sai lệch có thể từ phạt tiền đến tạm giữ 10 ngày.

Trung Quốc xử phạt 10 người tung tin sai lệch về lũ quét- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Thông tin giả cũng trở thành vấn đề tại Nepal sau thảm họa lũ quét. Hàng loạt hình ảnh và video sai lệch về sự việc đã lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều video được chia sẻ với chú thích là cảnh lũ tại Nepal nhưng thực tế được ghi lại ở các nước khác. Một số hình ảnh khác được xác định là sản phẩm do AI tạo ra.

Giới chức Nepal đã đề nghị Meta và TikTok nhanh chóng gỡ bỏ nội dung giả hoặc gây hiểu nhầm, đồng thời cảnh báo về các mã QR giả mạo nhằm kêu gọi quyên góp cho nạn nhân.

Hội đồng Báo chí Nepal đã mở một cổng thông tin riêng để người dân báo cáo nội dung sai lệch liên quan đến thảm họa. Đến nay, cơ quan chức năng đã nhận hơn 100 khiếu nại và yêu cầu 72 tài khoản mạng xã hội gỡ bỏ nội dung không phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.