Trung tâm dữ liệu tại Mỹ có thể dùng điện gấp 4 lần vào năm 2035

VTV.vn - Đến năm 2035, các trung tâm dữ liệu có thể tiêu thụ 1/5 lượng điện sản xuất tại Mỹ, gấp 4 lần hiện nay, theo báo cáo mới của BloombergNEF.

(Ảnh minh hoạ: AP)

(Ảnh minh hoạ: AP)

Nhu cầu tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh được dự báo sẽ đẩy tổng công suất trung tâm dữ liệu lên gần 200 GW trong thập kỷ tới. Gần một nửa công suất này sẽ được dành cho hoạt động huấn luyện và suy luận AI, phần lớn vẫn tập trung tại Mỹ.

Đến năm 2033, Mỹ được dự báo sẽ chiếm 64% lượng chip AI toàn cầu nếu tính theo nhu cầu điện năng. Tuy nhiên, dựa trên các dự báo trước đó, những con số này vẫn có thể còn khá thận trọng.

Ước tính mới của BloombergNEF về nhu cầu điện vào năm 2035 cao hơn 83% so với dự báo mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 12. Nhiều tổ chức khác cũng liên tục nâng dự báo.

EPRI, một tổ chức phi lợi nhuận trong ngành điện, đã tăng hơn gấp đôi ước tính đưa ra năm 2024. Trong khi đó, dự báo của S&P tăng hơn 1/3 trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 4. Những điều chỉnh này phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ.

Trong thập kỷ tới, BloombergNEF dự báo phần lớn trung tâm dữ liệu mới sẽ kết nối với những lưới điện vốn đã chịu nhiều áp lực.

Trung tâm dữ liệu tại Mỹ có thể dùng điện gấp 4 lần vào năm 2035 - Ảnh 1.

Trung tâm dữ liệu Stanton Springs của Meta tại bang Georgia, Mỹ, ngày 13/1/2026. (Ảnh: AP)

Tại hệ thống PJM Interconnection, trải dài từ bang Virginia đến Illinois, các trung tâm dữ liệu có thể tiêu thụ 34% lượng điện. Trong khi đó, ERCOT, đơn vị vận hành phần lớn lưới điện Texas, có thể phải dành 22% công suất phát điện cho các cơ sở này.

PJM, nơi tập trung nhiều trung tâm dữ liệu của Mỹ, đã gặp khó khăn trong việc xử lý các yêu cầu kết nối từ cả những nhà máy điện lớn và khách hàng tiêu thụ điện quy mô lớn. Hệ thống này từng tạm dừng tiếp nhận đơn đăng ký kết nối nguồn điện mới trong 4 năm, trong khi nhu cầu tiếp tục tăng.

Dù PJM đã mở lại hàng chờ đăng ký kết nối nguồn điện mới vào tháng 4, tình hình vẫn nghiêm trọng đến mức công ty điện lực American Electric Power cảnh báo có thể rút khỏi hệ thống liên kết này. Mất cân đối cung - cầu đã khiến giá điện tăng 76% trong năm qua.

Bất chấp tình trạng quá tải, các trung tâm dữ liệu vẫn muốn kết nối với PJM và chiếm 38% các khoản phí trong phiên đấu giá công suất gần nhất của đơn vị quản lý lưới điện này.

Ngoài Mỹ, trung tâm dữ liệu cũng sẽ tiếp tục phát triển tại nhiều khu vực khác. Nếu AI được ứng dụng với tốc độ nhanh, đến năm 2033, các trung tâm dữ liệu có thể tạo thêm nhu cầu điện 1.935 TWh trên toàn cầu, gần tương đương lượng điện Ấn Độ sử dụng trong 1 năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.