Trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên AI

VTV.vn - Các trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một lĩnh vực kinh tế khổng lồ, thậm chí vượt qua cả thị trường điện thoại thông minh.

Trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên AI - Ảnh minh họa

Trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên AI - Ảnh minh họa

Các trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một lĩnh vực kinh tế khổng lồ, thậm chí vượt qua cả thị trường điện thoại thông minh. Các máy chủ AI tiên tiến có số lượng linh kiện nhiều hơn gấp 40 lần so với một chiếc ô tô. Một kỷ nguyên mới của "nền kinh tế trung tâm dữ liệu" đang dần hình thành trên khắp toàn cầu.

Tòa nhà tổ hợp Trung tâm dữ liệu thuộc Tập đoàn KDDI, một thành phần rất quan trọng của Data Center Economic" - tức là nền kinh tế trung tâm dữ liệu. Trên thực tế, nguồn cung ứng cho tổ hợp trung tâm dữ liệu này rất đa dạng và liên quan đến nhiều lĩnh vực như phát điện, xây dựng và cả bất động sản.

Báo Nikkei dẫn số liệu của Grand View Research, quy mô thị trường toàn cầu của Trung tâm dữ liệu và các dịch vụ liên quan dự kiến đạt hơn 902 tỷ USD vào năm 2033, tức là gấp 2,4 lần so với năm ngoái và sẽ vượt qua thị trường điện thoại, ước tính khi đó chỉ vào khoảng hơn 80% so với quy mô của nền kinh tế của Trung tâm dữ liệu.

Tờ báo này cũng so sánh một máy chủ AI có kích thước và trọng lượng ngang một xe bán tải. Nhưng nếu một chiếc ô tô cần khoảng 30.000 linh kiện, thì máy chủ AI có số linh kiện gấp 43 lần chiếc ô tô. Điều này dẫn đến một mạng lưới cung ứng cho nền kinh tế trung tâm dữ liệu có quy mô không thể tưởng tượng nổi.

Báo Yomiuri phân tích, cung cấp điện dự phòng cho các trung tâm dữ liệu AI cũng đang mang lại doanh thu lớn. Panasonic Holdings thông báo kế hoạch tăng doanh số bán nguồn điện dự phòng cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) lên khoảng 1.000 tỷ Yên (tương đương 6,2 tỷ USD) vào năm tài chính 2028, gấp ba lần so với hiện tại.

Cũng theo tờ báo này, giới hạn của ngành điện sẽ là điểm nghẽn của kinh tế trung tâm dữ liệu. Lưới điện và công suất phát điện không đáp ứng kịp nhu cầu điện năng của trung tâm dữ liệu, sẽ tác động trực tiếp đến các hộ gia đình thông thường, dẫn đến nguy cơ mất điện và giá điện tăng cao.

Trong số 10 công ty có lượng vốn hóa lớn nhất thị trường, có 5 công ty có liên quan đến các Trung tâm dữ liệu. Khi ngành ô tô của Nhật Bản đang bị suy giảm, các doanh nghiệp nước này đặt hy vọng nhiều hơn vào nền kinh tế trung tâm dữ liệu. Đây được xem là hướng đi mới của kinh tế Nhật Bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.