Không chờ dòng vốn tìm đến, VIFC cùng Sở Giao dịch Chứng khoán London và ngân hàng trong nước đang mở kênh kết nối mới cho doanh nghiệp Việt hội nhập chuẩn toàn cầu.
Chủ động "tìm" vốn
Trong cạnh tranh thu hút dòng vốn quốc tế ngày càng quyết liệt, điều làm nên vị thế của một trung tâm tài chính không chỉ là quy mô thị trường hay tốc độ tăng trưởng, mà trước hết là năng lực chủ động thiết kế những kênh kết nối hiệu quả với thế giới. Từ góc nhìn đó, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Trung tâm Tài chính Quốc t ế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC), Sở Giao dịch Chứng khoán London và các ngân hàng, doanh nghiệp đang chủ động mở lối để đón dòng vốn ấy bằng hạ tầng, đối tác và các tiêu chuẩn toàn cầu

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cam kết kiến tạo môi trường tài chính quốc tế minh bạch để chào đón các nhà đầu tư.
Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư cấp cao tại TP Hồ Chí Minh vừa được VIFC tổ chức sáng nay 14/4, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh TP Hồ Chí Minh chào đón sự hợp tác như một biểu tượng kết nối niềm tin và cơ hội trong thời điểm kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, đồng thời cam kết kiến tạo môi trường tài chính quốc tế minh bạch để chào đón các nhà đầu tư đến kinh doanh.
Sở Giao dịch Chứng khoán London hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp quốc tế niêm yết và vận hành một trong những thị trường trái phiếu lớn nhất toàn cầu, với quy mô khoảng 34 nghìn tỷ USD. Khi một trung tâm tài chính hàng đầu như London tham gia sâu hơn vào cấu trúc kết nối với Việt Nam, ý nghĩa lớn nhất không nằm ở biểu tượng, mà ở khả năng tạo ra một trục dẫn vốn có thật cho doanh nghiệp Việt Nam.
Trục kết nối đó cho phép doanh nghiệp tiếp cận các hoạt động huy động vốn xuyên biên giới như phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính trên thị trường London, đồng thời kết nối trực tiếp hơn với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu. Cụ thể, tại diễn đàn, HDBank công bố kế hoạch phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế. Ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank, khẳng định, quan hệ hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London không chỉ hướng tới huy động vốn mà còn nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực toàn cầu về quản trị, minh bạch và phát triển bền vững, hướng đến chiến lược hút vốn hiệu quả.
Nâng chuẩn hội nhập
Thực tế cho thấy, thu hút vốn xuyên biên giới chỉ bền vững khi đi cùng năng lực nâng chuẩn của chính doanh nghiệp và thể chế tiếp nhận vốn. Bởi vậy, giá trị lớn nhất từ quan hệ hợp tác giữa VIFC, Sở Giao dịch Chứng khoán London và ngân hàng trong nước không chỉ là mở thêm cánh cửa ra thị trường quốc tế, mà là tạo áp lực tích cực để doanh nghiệp Việt Nam bước vào sân chơi lớn với tâm thế khác. Khi tiếp cận Sở Giao dịch Chứng khoán London, các doanh nghiệp, ngân hàng trong nước không chỉ tìm kiếm nguồn lực tài chính, mà còn buộc phải thích ứng với những chuẩn mực cao hơn về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp, cấu trúc vốn và chiến lược phát triển dài hạn.
Fintech Hub cùng quỹ đầu tư fintech với quy mô dự kiến 30 triệu USD của VIFC cũng chính thức ra mắt, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn tăng trưởng.
Bà Dame Julia Hoggett, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán London, cho biết Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động tại châu Á và có tiềm năng ngày càng lớn trong thu hút dòng vốn quốc tế. Nhưng cơ hội chỉ có thể chuyển thành vị thế nếu Việt Nam hoàn thiện được nền tảng pháp lý, chính sách và công nghệ cho một trung tâm tài chính hiện đại.
Đồng tình nhận định này, các chuyên gia cũng cho rằng, việc hình thành một hệ thống pháp lý ổn định và linh hoạt sẽ giúp VIFC thu hút các dòng vốn quốc tế, đặc biệt khi khung pháp lý tạo được ưu đãi hợp lý, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và bảo đảm minh bạch giao dịch. Để VIFC thu hút vốn hiệu quả, không chỉ cần phát triển chứng khoán và ngân hàng theo nghĩa truyền thống, mà còn phải đẩy mạnh các sản phẩm tài chính phái sinh, trái phiếu và công nghệ tài chính sáng tạo, đặc biệt là các cầu nối thu hút vốn xuyên biên giới qua các định chế tài chính quốc tế. Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán London là một cửa ngõ quan trọng của thị trường vốn toàn mà VIFC cần hướng đến.
Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban tổ chức cũng triển khai các thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam nhằm hỗ trợ tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Các doanh nghiệp Việt Nam như Hoa Sen, THACO, Phúc Sinh không chỉ được hỗ trợ thu xếp cấu trúc huy động vốn, tư vấn niêm yết và kết nối nhà đầu tư toàn cầu, mà còn được đặt vào quỹ đạo nâng cấp toàn diện về quản trị. Fintech Hub cùng quỹ đầu tư fintech với quy mô dự kiến 30 triệu USD của VIFC cũng chính thức ra mắt, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn tăng trưởng.
Ông Dr. Philipp Rösler, chuyên gia quốc tế về tài chính, nhận định: "Trong bối cảnh cấu trúc tài chính toàn cầu đang thay đổi, khả năng kết nối hiệu quả giữa dòng vốn, công nghệ và chính sách sẽ quyết định vị thế của các trung tâm tài chính mới nổi. Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi để tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính toàn cầu, và các sáng kiến hợp tác này là đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đó". Khi đó, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tiếp cận được nguồn vốn mới, mà còn bước vào chuẩn mực tài chính toàn cầu bằng năng lực thật, nền tảng thật và vị thế ngày càng vững chắc hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.