Ảnh minh họa
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, quy trình công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố.
Theo quyết định mới, từ năm học 2026-2027, các trường chất lượng cao sẽ được tuyển sinh trên phạm vi toàn thành phố thay vì giới hạn theo địa bàn như trước đây. Các trường phải công khai đầy đủ phương án tuyển sinh, chỉ tiêu, tiêu chí và hình thức đánh giá tối thiểu 5 tháng trước thời điểm tuyển sinh.
Quy định nhấn mạnh việc tổ chức học tập tại các cơ sở giáo dục chất lượng cao được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của học sinh và phụ huynh. Thành phố yêu cầu việc phát triển mô hình này phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, không ảnh hưởng đến phổ cập giáo dục và không tạo ra sự phân tầng bất hợp lý trong hệ thống trường công lập.
Một trong những điểm đáng chú ý của quyết định là lần đầu tiên Hà Nội đưa ra cam kết chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với học sinh trường chất lượng cao. Theo đó, học sinh THCS phải đạt tối thiểu trình độ ngoại ngữ bậc B1, còn học sinh THPT đạt tối thiểu bậc B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương.
Cùng với yêu cầu về ngoại ngữ, thành phố cũng đặt ra hàng loạt tiêu chí về chất lượng giáo dục. Đối với cấp THCS và THPT, tối thiểu 90% học sinh phải đạt học lực khá, tốt; ít nhất 98% học sinh đạt kết quả rèn luyện khá, tốt. Các trường cũng phải có học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học từ cấp thành phố trở lên.
Ở bậc tiểu học, trường chất lượng cao phải bảo đảm tối thiểu 80% học sinh đạt kết quả học tập mức khá trở lên, trong đó ít nhất 30% đạt mức tốt. Đồng thời, tối thiểu 70% học sinh đạt kết quả tốt ở các lĩnh vực tăng cường như ngoại ngữ, tin học, kỹ năng; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.
So với dự thảo trước đây, quy định chính thức đã "nới" một số tiêu chí. Thành phố chấp nhận tỷ lệ học sinh lưu ban hoặc bỏ học ở mức thấp hơn trung bình toàn thành phố, thay vì yêu cầu tuyệt đối không có học sinh lưu ban như dự thảo ban đầu.

Ảnh minh họa
Về đội ngũ giáo viên, Hà Nội yêu cầu các trường bảo đảm tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở mức cao, khuyến khích giáo viên có năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp giảng dạy. Thành phố cũng khuyến khích các trường có giáo viên dạy song ngữ một số môn khoa học cơ bản.
Quy định mới cho phép các trường chất lượng cao được tự chủ xây dựng chương trình bổ sung ngoài chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung bổ sung tập trung vào ngoại ngữ, STEM/STEAM, AI, robotics, kỹ năng số, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, các chương trình này không được gây quá tải cho học sinh và phải được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thẩm định, phê duyệt.
Về cơ sở vật chất, các trường phải có hệ thống phòng học, phòng chức năng, thư viện, khu thể chất, thiết bị dạy học và hạ tầng công nghệ được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện đại và chuyển đổi số.
Quyết định cũng quy định rõ cơ sở giáo dục chất lượng cao công lập phải có cơ chế hỗ trợ học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục.
Đối với các trường đã được công nhận là trường chất lượng cao trước đây, thành phố cho phép tiếp tục thực hiện theo đề án cũ và có thời hạn 18 tháng để hoàn thiện các tiêu chí mới trước khi thực hiện công nhận lại.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/5/2026, thay thế các quy định về trường chất lượng cao được Hà Nội ban hành từ năm 2013.
Hiện Hà Nội có 23 trường chất lượng cao từ bậc mầm non tới THPT.
Cụ thể, bậc mầm non có 7 trường, đều là các trường công lập. Danh sách gồm: Mầm non 20/10, Mầm non B, Việt Triều, Việt Bun, Mai Dịch, Đô thị Sài Đồng, Đô thị Việt Hưng.
Cấp tiểu học có 6 trường gồm 3 trường tư thục, 2 trường công lập tự chủ một phần và 1 trường công lập. Danh sách gồm: Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Siêu, Đô thị Sài Đồng, Nam Từ Liêm, Tràng An.
Cấp THCS có 5 trường, tất cả đều là trường công lập tự chủ một phần, gồm: Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Lê Lợi, Chu Văn An (Long Biên).
Cấp THPT có 2 trường gồm 1 trường công lập tự chủ hoàn toàn là THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) và trường Lê Lợi (Hà Đông).
Ngoài ra, có 3 trường liên cấp nằm trong danh sách trường chất lượng cao. Cả ba đều là trường tư thục: THCS&THPT Nguyễn Siêu, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiểu học và THCS Ngôi sao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.