Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Đà Nẵng trang trọng truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại hang Đá Sập.
Chiều 31/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, được tìm kiếm, quy tập tại hang Đá Sập, núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha.
Dự lễ có Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng; đại diện Ban Chỉ đạo 515 thành phố, Sở Nội vụ thành phố, Ban Liên lạc Trung đoàn Pháo binh 575 - Mặt trận 44 Quảng Đà, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở hang Đá Sập. Ảnh: Quang Cường
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ di chuyển, hạ huyệt và an táng chu đáo, trang trọng trong lòng đất mẹ.

Dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Quang Cường
Cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập được triển khai từ ngày 12/7 trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trên cơ sở kết quả gặp gỡ nhân chứng, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, tổ chức hội thảo và khảo sát thực địa, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã huy động lực lượng, tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.
Ngày 13/7, lực lượng tìm kiếm phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ đầu tiên, đến ngày 14/7, các liệt sĩ được tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngày 20/7, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 hài cốt, ngày 22/7 phát hiện 1 hài cốt và sau đó tiếp tục tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 9.

Hài cốt các liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ di chuyển, hạ huyệt và an táng chu đáo, trang trọng trong lòng đất mẹ. Ảnh: Quang Cường
Hang Đá Sập có địa hình đặc biệt hiểm trở, cửa hang bị bom đánh sập, đất đá che lấp; bên trong chật hẹp, thiếu ánh sáng, nhiều nhánh và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Trong điều kiện hết sức khó khăn, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám hiện trường, thận trọng bóc tách từng lớp đất đá; thu thập hài cốt, di vật và mẫu sinh phẩm chặt chẽ, đúng quy trình, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.
Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi, kiểm tra từng vị trí, dấu tích còn nghi vấn, với quyết tâm khi còn thông tin, còn dấu hiệu thì còn tổ chức xác minh, tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và người thân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.