Truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về hành vi nhận hối lộ

Phùng Anh (VTV Times)

06/02/2026 10:29 GMT+7

VTV.vn - Viện Kiểm sát cáo buộc cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận 200.000 USD cùng quà lễ, Tết từ Công ty Hoàng Dân để giúp trúng thầu hồ Bản Mồng, gây thiệt hại hơn 51 tỷ đồng.

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ. (ảnh: Bộ Công an)

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ. (ảnh: Bộ Công an)

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (Bộ NN&PTNT cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Trong số này bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố về 3 tội danh gồm: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Cùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" có ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các bị can: Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

Truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về hành vi nhận hối lộ- Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án. (ảnh: Bộ Công an)

Tiếp đó, có 14 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và 3 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo tài liệu vụ án, Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng cùng một số lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý xây dựng công trình nhằm tác động, chỉ đạo các Giám đốc Ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng thầu.

Bị can Dân còn chỉ đạo chi tiền để các Giám đốc Ban quản lý dự án cấp dưới cung cấp trước hồ sơ, dữ liệu giá thầu, giúp doanh nghiệp có lợi thế khi tham gia đấu thầu.

Hành vi trên đã giúp Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án: hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải và hồ Cách Tạng. Việc ông Dân vi phạm đấu thầu đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Văn Dân còn bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 40 tỷ đồng.

Riêng ông Hoàng Văn Thắng bị xác định đã nhận 200.000 USD, tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng, liên quan dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An).

Cụ thể, do có mối quan hệ từ trước, cuối năm 2017, khi có thông tin về Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, Nguyễn Văn Dân đã gặp cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, nhờ tác động để Công ty Hoàng Dân được tham gia, trúng thầu và đưa cho ông Thắng 200.000 USD (tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng).

Ông Hoàng Văn Thắng đồng ý, sau đó trao đổi và tác động với Trần Tố Nghị, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, đồng thời hướng dẫn ông Dân đến gặp Trần Tố Nghị để làm việc cụ thể.

Tiếp đó, Nguyễn Văn Dân gặp Trần Tố Nghị và nhờ tác động đến Ban 4. Tại buổi gặp, hai bên thỏa thuận sau khi trúng thầu, ông Dân sẽ chi 8% giá trị hợp đồng, trong đó 5% cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT (cũ) và Cục Quản lý xây dựng công trình, 3% cho lãnh đạo Ban 4.

Trần Tố Nghị đồng ý và hứa trao đổi trước với Nguyễn Hải Thanh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban 4, đồng thời giới thiệu ông Dân đến gặp bị can Thanh.

Ngoài khoản 200.000 USD đưa trước khi tham gia đấu thầu, trong thời gian giữ chức Thứ trưởng, vào các dịp lễ, Tết, ông Hoàng Văn Thắng còn nhiều lần nhận tiền chúc Tết từ Nguyễn Văn Dân với tổng số 500 triệu đồng.

Sau khi trúng thầu, thực hiện thỏa thuận đã thống nhất, khoảng tháng 3/2018, Nguyễn Văn Dân đến nhà riêng của Trần Tố Nghị đưa 10 tỷ đồng. Sau Tết Nguyên đán năm 2018, ông Dân tiếp tục đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh tại Ban 4, đưa 5 tỷ đồng để "cảm ơn" tập thể Ban 4.

Số tiền này được Hoàng Xuân Thịnh báo cáo Nguyễn Hải Thanh và được Thanh chỉ đạo phân chia: Thịnh hưởng 2,5 tỷ đồng; Thanh nhận 1,25 tỷ đồng; số còn lại chia cho các cá nhân tại Ban 4, gồm Nguyễn Vinh Hoàng 300 triệu đồng, Dương Chí Thành 100 triệu đồng và 9 cá nhân khác hưởng tổng cộng 1,05 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Văn Dân còn hai lần đưa cho Nguyễn Hải Thanh, mỗi lần 10 tỷ đồng. Đến năm 2022, Thanh gọi điện trả lại cho Dân 5 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu Dân ký vào giấy vay tiền do Thanh soạn sẵn và giữ giấy này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.