Nhiều hãng tin và cơ quan truyền thông quốc tế đã đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam, coi đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Tại Trung Quốc, Tân Hoa xã nhấn mạnh đến tính tổ chức, quy mô và ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử, trong đó nêu rõ gần 79 triệu cử tri trên cả nước tham gia bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời lựa chọn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
Theo bài viết của hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA), cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện hệ thống chính sách cho giai đoạn phát triển mới.
Bài viết nêu rõ cuộc tổng tuyển cử không chỉ là cơ hội để gần 79 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, qua đó lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, mà còn là bước đi cụ thể trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, gắn liền với trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Cử tri thực hiện quyền lợi của mình chọn ra các đại biểu xứng đáng có tâm, có tầm trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Bài viết của BERNAMA nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong bối cảnh công cuộc Đổi mới của Việt Nam sau khoảng 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Bài viết còn nhấn mạnh đến bối cảnh Việt Nam thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Trong khi đó, tờ The Star của Malaysia cũng có bài viết chuyên sâu về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam diễn ra 5 năm/lần để chọn ra khoảng 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và các đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo bài báo, đây là một sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực nhà nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.