Bị cáo Nguyễn Hải Thanh (SN 1964, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, Bộ NN&PTNT cũ). (ảnh: T.M)
Cuối giờ chiều 31/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục xét hỏi bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) cùng 22 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Hội đồng xét xử phiên tòa do Thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ toạ.
Đáng chú ý, tại phiên tòa, Thẩm phán Lê Quang Chiều, chủ tọa phiên tòa đã công bố đơn của bị cáo Nguyễn Hải Thanh (SN 1964, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, Bộ NN&PTNT cũ) do vợ cũ là bà Vũ Thanh Vân nộp cho HĐXX.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hải Thanh bị truy tố đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ". Cơ quan tố tụng xác định bị cáo đang bỏ trốn và đã bị truy nã.
Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã ra thông báo kêu gọi bị cáo ra đầu thú, tham gia phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa. Trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ bị coi là từ bỏ quyền này và bị xét xử vắng mặt.

Các bị cáo tại phiên toà.
Trong đơn gửi từ Canada, ký ngày 20/3/2026, bị cáo Thanh cho biết trong các năm 2023-2024 đã sang Canada thăm con gái và chữa bệnh (2 lần bị đột quỵ), sau đó ở lại đến nay.
Cuối tháng 6/2025, bị cáo biết mình bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ liên quan Công ty Hoàng Dân tại gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An) và có trình bày với HĐXX.
Theo bị cáo Thanh, thời điểm đó Ban 4 gặp nhiều khó khăn, quỹ âm, dự án hồ Bản Mồng phải dừng từ 2012–2013 do thiếu vốn, người dân lấn chiếm mặt bằng, không có đơn vị quản lý. Bị cáo đã huy động chuyên gia, xây dựng phương án, báo cáo lãnh đạo và phối hợp địa phương tháo gỡ vướng mắc, đề xuất giải pháp tiết kiệm để sớm hoàn thành dự án.
Về gói thầu 36, liên quan đến bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân), bị cáo Thanh nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Ban 4 khi để xảy ra sai phạm, nhưng cho rằng đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện đúng quy định, phải yêu cầu bị cáo Dân thực hiện theo quy định chung khi tham gia dự thầu. Bị cáo Thanh cũng cho biết mình không tác động cán bộ trong ban, không nhận bất cứ quà hay hiện vật nào.
Bị cáo thừa nhận sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Dân có đến gặp và đưa tiền. Do cần tiền cho công việc nên đã nhận nhưng coi là vay và sau đó đã trả lại.
Bị cáo Thanh cho rằng số tiền 6,25 tỷ đồng theo cáo trạng là cao hơn so với trí nhớ, song vẫn nhờ người nhà khắc phục, nộp lại số tiền này; khi nào về nước và hồi phục lại trí nhớ, bị cáo xin phép sẽ báo cáo cụ thể sau.
Về nội dung gây thiệt hại cho nhà nước, trong đơn bị cáo giải thích rằng việc nghiệm thu, thanh toán đúng quy định, không vượt giá gói thầu và dự phòng. Nguyên nhân dự án kéo dài do vướng giải phóng mặt bằng lòng hồ, công trình hoàn thành 95% nhưng không chặn dòng tích nước được, gây lãng phí.
Bị cáo cũng nêu quá trình công tác đã đưa công nghệ mới vào dự án, thay thế kênh hở bằng ống áp lực composite, góp phần tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng; đồng thời đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Chính phủ và nhiều khen thưởng khác.
Hiện sức khỏe yếu sau 2 lần đột quỵ, bị cáo cho biết không thể về nước dự tòa, nên nhờ vợ cũ nộp trước 6,25 tỷ đồng; đồng thời mong tòa xem xét, tạo điều kiện cho bị cáo được điều trị đến khi tình trạng sức khỏe tốt hơn, bị cáo sẽ về Việt Nam khi đủ sức khỏe và tinh thần.

Các luật sư tại phiên toà.
Theo cáo trạng, gói thầu của các Dự án thủy lợi do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN&PTNT cũ làm Chủ đầu tư gồm: Gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk); Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An); Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải (tỉnh Lạng Sơn) và Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng (tỉnh Hòa Bình cũ).
Với vai trò Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, chủ đầu tư Dự án hồ Bản Mồng, Nguyễn Hải Thanh bị cáo buộc đã thực hiện chỉ đạo của Trần Tố Nghị, thỏa thuận với Nguyễn Văn Dân và Lê Vũ Hùng để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng gói thầu 36, đổi lại sẽ được chi tiền.
Cuối tháng 10/2017, trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, bị cáo Thanh bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp file dự toán gói thầu 36 cho Công ty Hoàng Dân để lập hồ sơ dự thầu trái quy định, gây thiệt hại hơn 51 tỷ đồng; đồng thời nhận tổng cộng 6,25 tỷ đồng.
Tháng 3/2019, bị cáo tiếp tục bị cáo buộc chỉ đạo cho Công ty Hoàng Dân tham gia và trúng gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng (Hoà Bình cũ), gây thiệt hại 16 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, hành vi của Nguyễn Hải Thanh đã phạm vào tội "Nhận hối lộ", với tổng số tiền nhận là 6,25 tỷ đồng, gây thiệt hại 67,5 tỷ đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.