Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng có tiêu đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".
Trao đổi với phóng viên VTV, Đại tá Đỗ Phú Thọ – Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam – nhận định: "Tự chủ chiến lược là mệnh đề mới được BCH Trung ương Đảng đưa vào chủ đề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Nội dung này thể hiện bước phát triển mang tính đột phá về tư duy lý luận, về tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong giai đoạn phát triển mới".
Theo Đại tá Đỗ Phú Thọ, tự chủ chiến lược là sự kế thừa và phát huy truyền thống độc lập, tự chủ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Gần 1 thế kỷ lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kiên định và sáng tạo, không ngừng bổ sung phát triển nội dung và giá trị của tư tưởng độc lập tự chủ cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước đứng trước vận hội mới để phát triển nhanh, bền vững. Đây là thời điểm lịch sử khi khát vọng về một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng đang hội tụ đủ các điều kiện sẽ và đang trở thành hiện thực. Bối cảnh mới, vận hội mới có những cơ hội, thách thức đan xen đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, tầm nhìn chiến lược trong đó đường lối độc lập tự chủ được nâng lên tầm cao mới đó là tự chủ chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước bền vững, hùng cường.

“Nếu độc lập, tự chủ là nền tảng để giữ vững quyền tự quyết con đường phát triển, thì tự chủ chiến lược là bước phát triển cao hơn, thể hiện năng lực làm chủ vận mệnh quốc gia trong một thế giới đầy biến động; biết định vị đúng vị thế, lựa chọn đúng hướng đi và chủ động điều chỉnh chiến lược phù hợp với yêu cầu thực tiễn”, Đại tá Đỗ Phú Thọ nhấn mạnh.
Trên lĩnh vực chính trị, tự chủ chiến lược trước hết và quan trọng nhất là năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đảm bảo Nhà nước của chúng ta là Nhà nước do dân, vì dân. Trên lĩnh vực kinh tế, tự chủ chiến lược thể hiện năng lực chủ động tham gia định hình và nâng cao vị thế của nền kinh tế Việt Nam trong hệ thống kinh tế toàn cầu.
Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và phát triển con người, tự chủ chiến lược thể hiện ở nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tự chủ chiến lược thể hiện ở năng lực chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Trên phương diện đối ngoại, tự chủ chiến lược thể hiện ở năng lực Việt Nam chủ động định hình và thực thi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển vì lợi ích quốc gia, dân tộc, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới.
Có thể thấy, tự chủ chiến lược không phải là sự khép kín hay tách rời khỏi thế giới, mà chính là nền tảng để Việt Nam chủ động hội nhập, tự tin hợp tác và kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh nội sinh với ngoại lực, giữa tự lực, tự cường với hội nhập quốc tế sâu rộng, để đất nước ta vững vàng trước thách thức, nắm bắt cơ hội và tiến bước mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.