Trong kỷ nguyên số, khi không gian mạng đã trở thành "biên giới mềm", tự chủ an ninh mạng không còn là lựa chọn mà là yêu cầu sống còn. Chính vì vậy, việc phát triển các giải pháp công nghệ do người Việt làm chủ đang trở thành nền tảng cốt lõi để bảo vệ chủ quyền số và củng cố vững chắc niềm tin của xã hội.
Một hệ thống giám sát đã ngăn chăn hơn 2.000 trang web lừa đảo chỉ trong một tháng. Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích ngữ nghĩa tên miền và nội dung, hệ thống có thể nhận diện và cảnh báo sớm các dấu hiệu giả mạo ngay cả khi website không có trong cơ sở dữ liệu.
Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Công ty cổ phần An toàn thông tin CYRADAR cho biết: "Tốc độ ngăn chặn thường vẫn là vấn đề thách thức, cho nên các công nghệ mới cũng đã được áp dụng. Như chúng tôi hiện nay đã sử dụng trí tuệ nhân tạo vào việc xác định các trang web độc hại, các file độc hại để ngay khi chưa có tên miền hay các file đó trong cơ sở dữ liệu thì các hệ thống AI cũng kịp thời phát hiện những file nghi ngờ để cảnh báo ngay cho người sử dụng".

Tự chủ công nghệ giúp chủ động bảo vệ không gian mạng
Phát triển các giải pháp an ninh mạng nội địa là chìa khóa biến tự chủ công nghệ thành năng lực phòng thủ thực chất. Cụ thể hóa định hướng này, Luật An ninh mạng khuyến khích cơ quan, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng sản phẩm an ninh mạng nội địa để tạo động lực đầu tư.
Cùng với đó, Nghị định 332 của Chính phủ quy định quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu, tạo sân chơi minh bạch cho các giải pháp công nghệ an ninh mạng Việt Nam.
Ông Ngô Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết: "Chắc chắn là chúng ta đã và sẽ có những chính sách rõ ràng về việc hỗ trợ phát triển, triển khai các sản phẩm này. Vậy với việc tập trung đầu tư cao độ như vậy, chúng ta sẽ sớm có sản phẩm nhanh hơn, sản phẩm tốt hơn khi triển khai".
"Trong định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng rất quan tâm và ưu tiên cho phát triển an ninh mạng, khi chúng ta tự chủ được các giải pháp công nghệ về an ninh mạng mới giảm thiểu được những cái nguy cơ, tránh lệ thuộc vào các giải pháp của nước ngoài, từ đó nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh mạng tốt hơn", Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi - Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an nhấn mạnh.
Ưu tiên sản phẩm an ninh mạng trong nước không chỉ giảm phụ thuộc công nghệ mà còn giúp chủ động kiểm soát, ứng cứu và bảo vệ dữ liệu theo đặc thù pháp lý, hạ tầng của Việt Nam. Theo lộ trình, đến năm 2030, các sản phẩm, dịch vụ nội địa này sẽ chiếm hơn 50% thị phần trong nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.