Sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện bay không người lái (UAV) đang làm thay đổi phương thức tác chiến trên chiến trường hiện đại. Trong xu thế đó, việc làm chủ công nghệ này trở thành một yêu cầu quan trọng trong tiến trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại.
Tại Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân, những sản phẩm UAV do chính cán bộ, kỹ sư quân đội nghiên cứu, chế tạo đang góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Với tốc độ tối đa 240 km/h, bán kính hoạt động 40 km, mẫu UAV MT 220-A được sử dụng làm mục tiêu bay cho các đơn vị pháo phòng không, tên lửa phòng không trong huấn luyện, diễn tập và bắn đạn thật. Đây là một trong những sản phẩm tiêu biểu do cán bộ, chiến sĩ Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân nghiên cứu, chế tạo thành công.
Trung tá Phạm Huy Hiếu (Phòng Nghiên cứu Phương tiện bay không người lái (UAV), Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân) cho biết: "Các sản phẩm mục tiêu bay để phục vụ các đợt diễn tập bắn đạn thật, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng phòng không và không quân, để đảm bảo được nhiệm vụ canh giữ bầu trời và bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự chủ của dân tộc".

Mẫu UAV MT 220-A là một trong những sản phẩm tiêu biểu do cán bộ, chiến sĩ Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân nghiên cứu, chế tạo thành công.
Với nền tảng 3 thập kỷ trong công tác nghiên cứu, bằng chính năng lực và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư quân đội, Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ UAV, mở ra khả năng phát triển nhiều dòng UAV, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, trinh sát và sẵn sàng chiến đấu đa dạng trong điều kiện tác chiến hiện đại.
"Toàn bộ công nghệ gồm có phần công nghệ thân vỏ đúc gen code, công nghệ về điện tử làm mạch và thiết kế mạch, đều làm chủ và tự chủ toàn bộ. Trong tình hình hiện nay, đặc biệt là quốc tế rất phức tạp, việc làm chủ công nghệ lõi giúp chúng ta chủ động trong việc đảm bảo các vật tư, trang thiết bị, vũ khí, khí tài, đảm bảo các kho dự trữ chiến lược", Thượng tá Nguyễn Đình Đường (Phòng Nghiên cứu Phương tiện bay không người lái (UAV), Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân) cho hay.
Thượng tá Vũ Hòa Bình (Trưởng Phòng Nghiên cứu Phương tiện bay không người lái (UAV), Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân) khẳng định: "Các nhóm nghiên cứu đẩy mạnh hơn nữa các nghiên cứu mới, đặc biệt là những nghiên cứu mang tính chất đón đầu để nắm bắt theo xu thế của thế giới. Việc tự chủ các công nghệ về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất phương tiện bay không người lái sẽ giúp quá trình sản xuất ra các sản phẩm diễn ra một cách nhanh chóng, đồng thời sẽ tiết kiệm rất nhiều kinh phí của nhà nước".
Mới đây, việc thành lập Cục Phương tiện không người lái tiếp tục khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của phương tiện không người lái trong tác chiến hiện đại. Điều này không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của Quân đội nhân dân Việt Nam, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Từ những kết quả hôm nay, có thể thấy khoa học quân sự trong nước đang từng bước bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh và quyết tâm làm chủ công nghệ của quân đội ta. Những bước tiến ấy sẽ góp phần củng cố thêm sức mạnh để bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.