Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ, lấy trọn khối u mỡ ác tính tái phát (liposarcoma) nặng tới 13kg, chiếm gần toàn bộ ổ bụng của người đàn ông 61 tuổi. Người bệnh nhập viện trong tình trạng bụng chướng căng, khó thở, ăn uống kém và suy kiệt.
Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân từng phẫu thuật cắt u năm 2023, nhưng chỉ ba tháng sau u tái phát. Thay vì tiếp tục điều trị theo chỉ định bác sĩ, bệnh nhân chuyển sang dùng thuốc nam suốt sáu tháng với hy vọng u nhỏ lại. Khối u không những không giảm mà còn lớn nhanh, vỡ hai lần, đe dọa tính mạng. Chỉ khi không thể đi ngoài và khó thở nhiều, bệnh nhân mới được đưa đến bệnh viện.
Kết quả thăm khám xác định khối u xâm lấn phức tạp, chèn ép cơ hoành và nhiều tạng như lách, thân đuôi tuỵ, thận trái, thượng thận trái, đại tràng trái và nhiều đoạn ruột non. Nếu trì hoãn phẫu thuật, u có thể vỡ vào khoang màng phổi gây suy hô hấp, tắc đại tràng khiến bệnh nhân không thể ăn uống, hoặc gây suy thận trái.
Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định phẫu thuật khẩn cấp. Trong mổ, ê-kíp phải cắt bỏ nhiều tạng bị xâm lấn gồm lách, thân đuôi tuỵ, thận trái, thượng thận trái, một phần cơ hoành, đại tràng trái, hai đoạn ruột non và thành bụng trái. Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, khối u nặng 13kg được lấy trọn. Hiện sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe tiến triển thuận lợi.
Các bác sĩ cảnh báo việc tự ý bỏ điều trị y học hiện đại để dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc có thể khiến khối u tiến triển nhanh, tăng nguy cơ vỡ, chèn ép và di căn, thậm chí đe dọa tính mạng. Phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ và tái khám định kỳ là yếu tố quyết định giúp bệnh nhân ung thư có cơ hội hồi phục và đạt kết quả điều trị tối ưu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.