Bị cáo Lê Sỹ Tùng tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN)
Chiều 9/2, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) về các tội: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản. Đây là đối tượng gây ra vụ thảm sát khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đắk Nhau.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo Lưu Minh Tiến (SN 1997, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (SN 1990, ngụ TP Hà Nội) cũng bị đưa ra xét xử về các tội danh liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tại phiên tòa, các bị cáo Tùng, Tiến và Việt có mặt; bị cáo Huy có đơn xin xét xử vắng mặt.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng mức án tử hình về tội Giết người; 10 năm tù về tội Cướp tài sản; 4 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, bị cáo Tùng phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho gia đình các nạn nhân.
Đối với các bị cáo khác, HĐXX tuyên phạt Lưu Minh Tiến 3 năm tù; Nguyễn Văn Việt 2 năm 6 tháng tù; Phạm Quang Huy 1 năm tù, cùng về các tội danh liên quan đến vũ khí quân dụng.
HĐXX nhận định, hành vi của Lê Sỹ Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tàn độc, coi thường tính mạng con người. Chỉ trong thời gian ngắn, bị cáo đã dùng súng tước đoạt mạng sống của 3 người không có mâu thuẫn với mình, đồng thời chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 50 triệu đồng.
Mặc dù bị cáo được xác định mắc bệnh tâm thần phân liệt, song kết luận giám định cho thấy Tùng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án. Hành vi phạm tội đã gây đau thương không gì bù đắp cho gia đình bị hại, gây phẫn nộ trong dư luận, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng đến quy định của Nhà nước về quản lý vũ khí quân dụng, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần thiết phải cách ly vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.
Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2025, bị cáo lên mạng xã hội mua súng và đạn, chuẩn bị công cụ gây án, theo dõi, thăm dò địa bàn trước khi thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản tại cơ sở thu mua nông sản ở xã Đắk Nhau, khiến cả 3 người trong gia đình chủ cơ sở tử vong.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.