Liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã xác định thêm nhiều căn cứ quan trọng về khu vực nghi có rãnh mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Ngày 8/6, Hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa, Sài Gòn) - nay là công viên Lê Thị Riêng đã thống nhất nhận định: Có đầy đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để triển khai các bước khảo sát chuyên sâu, tìm kiếm và khai quật khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.
Từ 8 ha trong công viên đã xác định được khu vực trọng điểm tìm kiếm trong phạm vi 2.500 m2. Đây là bước tiếp theo sau khi Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp nhận Hồ sơ "Nghiên cứu định vị khu vực các rãnh mộ liệt sĩ trận Mậu Thân hy sinh tại khu vực Chợ Lớn" gửi đến cho cơ quan chức năng.
Hội thảo xác nhận có ít nhất 3 rãnh mộ chôn khoảng 900 đến 1.000 liệt sĩ hi sinh trong Đợt 1 của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân.
Ngày 9/6, một ngày sau Hội thảo, lực lượng chức năng bắt đầu thực hiện các bước thăm dò tìm kiếm, khai quật. Trong quá trình tìm kiếm, thăm dò, lực lượng chức năng đã có thêm thông tin về việc có ít nhất 2 rãnh mộ nữa chôn các liệt sĩ hy sinh trong Đợt 2 của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (từ tháng 5 - tháng 6 năm 1968)
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phát động trong quần chúng nhân dân để thu nhập thêm thông tin về 2 rãnh mộ mới phát hiện nghi có hài cốt liệt sĩ.
Ngày 6/7, tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện được 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 liệt sĩ đã xác định được thông tin.
Liệt sĩ được xác định là đồng chí Huỳnh Văn Quên, Trung đội bậc phó, hy sinh trong Đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, diễn ra từ đêm 30 rạng ngày 31/1 đến ngày 25/2/1968.
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng di vật, qua đó xác định đơn vị là 962, Tiểu đoàn 1 Long An, nay là Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An.
Hiện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang trên đường đến Tây Ninh để xác minh thông tin từ thân nhân gia đình liệt sĩ.
Công tác tìm kiếm, quy tập hiện tiếp tục được triển khai liên tục ngày đêm, với mục tiêu tìm kiếm được nhiều nhất hài cốt các liệt sĩ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng cho các đội tìm kiếm, quy tập, bảo đảm công việc được thực hiện nhanh nhất, chặt chẽ và an toàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.