Từ làng nghề xanh đến điểm du lịch bền vững

Ban Thời sự

14/09/2025 20:14 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Hà Nội vốn nổi danh là đất trăm nghề, với tỷ lệ làng nghề hiện chiếm hơn một nửa tổng số làng ở khu vực nông thôn, nghĩa là cứ 2 làng thì 1 làng có nghề.

Phát triển không gian làng nghề xanh, sạch, đẹp phù hợp với quy hoạch đô thị là mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo của thành phố Hà Nội nhằm gắn kết làng nghề và phát triển du lịch.

Ở làng nghề sơn mài Hạ Thái, mỗi tác phẩm tại đây phải trải qua hơn mười lớp sơn mới thành hình. Để hạn chế ô nhiễm, bà con đã sử dụng máy sơn phun màng nước. Sơn thừa không còn bay ra ngoài mà được màng nước giữ lại, kết dính thành khối rắn. Cuối ngày, chất thải được thu gom và xử lý, giúp không gian sản xuất luôn sạch sẽ, thoáng đãng.

Từ làng nghề xanh đến điểm du lịch bền vững - Ảnh 1.

Cảnh quan sáng, sạch chính là lợi thế của xã để khai thác du lịch. Cách đây 3 năm, Đình Tổng Vân được trùng tu, cũng là lúc chị Nguyễn Thị Hồng (Bí thư Chi bộ thôn Vân La, xã Hồng Vân, TP Hà Nội) trở thành hướng dẫn viên du lịch ngay trên quê hương, đưa du khách trải nghiệm các di tích lịch sử, văn hóa ở phía Nam xã. Lượng khách đều đặn quanh năm, mang lại thêm sinh kế cho người dân và sức sống mới cho vùng quê.

Giờ đây, làng được xây dựng đẹp đẽ, đường xá rộng rãi. Khách thập phương đến nhiều, một tổ hướng dẫn viên được thành lập, phân công người làm dịch vụ tour, người làm dịch vụ ẩm thực, quà tặng lưu niệm…

Giờ đây, đời sống tinh thần, vật chất thay đổi toàn diện. Mỗi người dân xã Hồng Vân đều tự hào về quê hương và mong cho đất nước sẽ ngày càng phát triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.