Từ mùng 4 Tết, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét

Thời báo VTV

19/02/2026 20:32 GMT+7

VTV.vn - Từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, Bắc Bộ có mưa rải rác, sáng sớm và đêm trời rét. Miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, ngày và đêm 20/2 (ngày mùng 4 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Từ mùng 4-6 Tết: Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét  - Ảnh 1.

Khu vực Hà Nội từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. (Ảnh minh họa - Ảnh: Duy Anh)

Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết), Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du ngày 22/2 (ngày mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Hà Nội từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 20/2 khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa và mưa rào rải rác. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23-26 độ C, phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa ngày 20/2 (ngày mùng mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Trên biển, hiện ở trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Ở trạm Côn Đảo có gió giật cấp 7.

Dự báo đêm 19/2 và ngày 20/2 (mùng 3 và 4 Tết) phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ ngày 20/2 gió giảm dần, sóng cao 3-5m.

Khu vực giữa Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,5-3,5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 20/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,5-3,5m, biển động; sau gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/2:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 25-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.