Gần 1.600m² đất nông nghiệp được chia nhỏ thành nhiều lô để chào bán, kèm theo cam kết hấp dẫn: chỉ sau 45 ngày sẽ chuyển đổi thành đất ở. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược hoàn toàn, khiến nhiều người rơi vào cảnh “tiền mất, đất không”. Thậm chí, giám đốc của doanh nghiệp bán đất cũng đã bị bắt do có dấu hiệu lừa đảo.

Mảnh đất gần 1.600 m2 có nguồn gốc là đất trồng lúa. 4 năm trước, một nhân viên của công ty CP tập đoàn Hào Nam đã tư vấn chị Nghiêm Thị Oanh (người mua đất tại xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) mua một lô đất trong diện tích này với cam kết trong 45 ngày sẽ chuyển đổi được từ đất ruộng thành đất ở và nếu nếu nộp 90% tiền, chị sẽ được mua rẻ hơn nhiều so với giá thị trường.
Người môi giới bán đất là người thân quen cùng xã và làm việc tại công ty cổ phần tâp đoàn Hào Nam. Nhiều người mua đất phân lô tại tỉnh Phú Thọ đã nộp tới 95% giá trị lô đất cho công ty cổ phần tập đoàn Hào Nam. Sau khi nộp gần như hết tiền, đến hẹn không nhận được sổ đỏ và đất như cam kết.
Các khách hàng đi tìm hiểu thì phát hiện những mảnh đất mà công ty này rao bán không hề đứng tên công ty mà vẫn là tên chủ đất cũ. Nhiều lô đất công ty mới chỉ đặt cọc mua nhưng chưa thanh toán tiền.
Hiện giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Hào Nam đã bị bắt, nhưng người bị hại không thể lấy lại được tiền do người này khai nhận đã tiêu sạch số tiền này cho mục đích cá nhân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.