Hình minh họa.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai, bệnh nhân N.T.G. (68 tuổi, ngụ xã Xuân Quế) bị một con chó lạ cắn vào mu bàn tay từ đầu tháng 2/2026. Thời điểm đó, con chó có biểu hiện bất thường, lầm lỳ rồi bỏ chạy mất sau khi cắn người.
Dù được người thân nhắc nhở, bệnh nhân không đi tiêm phòng mà tự chữa bằng phương pháp dân gian.
Đến ngày 4/5, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng khó thở, sợ nước, sợ gió, uống nước bị sặc nên được đưa đi cấp cứu. Người bệnh lần lượt được chuyển qua nhiều cơ sở y tế trước khi đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh với chẩn đoán theo dõi dại thể hung dữ, suy hô hấp và tăng huyết áp. Bệnh nhân tử vong vào trưa 6/5.
CDC Đồng Nai nhận định đây là ca tử vong do bệnh dại đầu tiên ghi nhận trên địa bàn từ đầu năm 2026. Qua điều tra dịch tễ, khu vực quanh nhà bệnh nhân có nhiều chó thả rông, trong khi một số hộ dân chưa chủ động tiêm phòng cho vật nuôi.
Ngành Y tế khuyến cáo, sau khi bị chó hoặc mèo cào cắn, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng và nước sạch, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại càng sớm càng tốt.
Các chuyên gia nhấn mạnh, không nên áp dụng các biện pháp dân gian vì bệnh dại gần như tử vong 100% khi đã khởi phát triệu chứng. Ngay cả những vết cắn nhẹ hoặc chó nuôi trong nhà cũng tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.