Từ vụ lái xe ôm gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất: Báo động hành vi côn đồ nơi công cộng

VTV.vn - Nam tài xế xe ôm công nghệ tại sân bay Tân Sơn Nhất bị bắt sau khi chửi bới, đập phá hành lý khách. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi côn đồ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt giữ đối tượng Bùi Quang Hiếu để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiếu là tài xế xe ôm công nghệ đã có hành vi lớn tiếng chửi bới và kéo hành lý của khách hàng ra giữa đường đập phá. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hành vi lệch chuẩn nơi công cộng, điển hình là tình trạng côn đồ đường phố.

Sự việc xảy ra vào khoảng 0h15 ngày 8/3 tại khu vực bên ngoài nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Theo hình ảnh clip lan truyền trên mạng xã hội, sau một giao dịch chạy xe ôm không thành, nam tài xế đã có hành vi gây phản cảm khi đập phá hành lý của hành khách.

Theo lời khai ban đầu, sự việc xuất phát từ việc hành khách không sử dụng dịch vụ của nam tài xế. Tuy nhiên, lời khai của người bị hại cho biết ban đầu họ có ý định đi xe, nhưng sau khi ngửi thấy mùi rượu bia từ tài xế nên đã từ chối. Ngay sau đó, nam tài xế có thái độ thô lỗ, liên tục sử dụng những lời lẽ như “ý mày là sao”, “mày muốn cái gì, không đi sao hỏi”. Dù hành khách đã lên tiếng xin lỗi, tài xế mặc áo Grab vẫn kéo hành lý ra giữa đường và đập phá.

Báo động hành vi côn đồ nơi công cộng - Ảnh 1.

Theo luật sư Lê Thị Thủy, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, hành vi của nam tài xế có thể bị xử lý theo nhiều quy định pháp luật. Nếu vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, người này có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên tới 10 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe đến 24 tháng. Trường hợp tài sản bị hủy hoại có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại tài sản, với mức hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.

Bên cạnh đó, do hành vi xảy ra tại khu vực nhà ga, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an ninh xã hội nên đối tượng còn có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Thiếu tá Lê Duy Tân, Phó Trưởng Công an phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh cho biết, tại khu vực này có một số đối tượng trà trộn vào hoạt động vận chuyển hành khách. Dù mặc áo của các hãng xe công nghệ nhưng không sử dụng ứng dụng để nhận cuốc xe, mà trực tiếp mời khách bằng miệng.

Thực tế cho thấy, hành vi phản cảm tại khu vực nhà ga T3 không phải là lần đầu xảy ra. Từ lâu, khu vực này đã tồn tại tình trạng một số người mặc áo nhận diện của các hãng xe công nghệ nhưng không hoạt động thông qua ứng dụng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, tình trạng đón khách trực tiếp vẫn còn diễn ra. Dù mặc áo Grab, nhưng nhiều người không sử dụng ứng dụng mà chào mời khách ngay tại khu vực đón trả khách.

Trong khi đó, chiếc áo xanh của Grab vốn được xem là dấu hiệu nhận diện giúp hành khách yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hình ảnh này bị lợi dụng để hành nghề trái phép. Về phía hãng Grab, do quy trình đăng ký và cấp áo, mũ nhận diện khá dễ dàng, nên việc kiểm soát các trường hợp sử dụng hình ảnh thương hiệu để hoạt động bên ngoài nền tảng còn nhiều hạn chế.

Báo động hành vi côn đồ nơi công cộng - Ảnh 2.

Một số chuyên gia cho rằng cần thử nghiệm thêm các tính năng an toàn trên ứng dụng đặt xe. Chẳng hạn, người dùng có thể sử dụng nút cảnh báo khẩn cấp để gửi tín hiệu đến nhà cung cấp dịch vụ. Khi đó, đơn vị cung cấp có thể nhanh chóng liên hệ với khách hàng, dừng cuốc xe hoặc phối hợp thông tin với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi sử dụng xe công nghệ nên đặt xe thông qua các ứng dụng đã được cơ quan chức năng cấp phép để bảo đảm an toàn. Công an phường Bảy Hiền cũng cho biết sau sự việc, đơn vị đã tăng cường quản lý và chấn chỉnh tình trạng đón khách trái phép tại khu vực sân bay. Đồng thời, cả nhà ga mới và nhà ga cũ cần bố trí khu vực đón xe phù hợp để hành khách sử dụng dịch vụ đúng quy định.

Theo thống kê của Công an TP Hồ Chí Minh, chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ vừa qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 12 vụ cố ý gây thương tích và 5 vụ gây rối trật tự công cộng. Điểm chung của nhiều vụ việc là xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông hoặc bộc phát sau các cuộc tiệc tùng, ăn nhậu.

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định những hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.