Tự ý dùng thuốc phá thai: Tiện lợi nhất thời, đánh đổi mạng sống

VTV.vn - Các bác sĩ cảnh báo việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định có thể gây băng huyết, vỡ tử cung, sốc phản vệ, thậm chí tử vong.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Tự ý mua và sử dụng thuốc phá thai tại nhà đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe và tính mạng phụ nữ. Thời gian gần đây, Khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An liên tiếp tiếp nhận các trường hợp tai biến sản khoa nặng do sử dụng thuốc phá thai không đúng chỉ định.

Đáng lo ngại là nhiều trường hợp dùng thuốc khi tuổi thai đã lớn. Điển hình, hai thai phụ mang thai trên 20 tuần tự ý uống thuốc tại nhà dẫn đến cơn co tử cung dồn dập và nhập viện trong tình trạng dọa vỡ tử cung. Một trong hai bệnh nhân có sẹo mổ lấy thai cũ, khiến nguy cơ biến chứng càng cao. Các bác sĩ phải cấp cứu khẩn cấp để tránh nguy cơ xuất huyết ồ ạt và cắt tử cung nhằm bảo toàn tính mạng.

Một trường hợp khác mang thai 18 tuần bị băng huyết nặng sau khi dùng thuốc. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc rau tiền đạo trung tâm nhưng không được phát hiện trước đó. Khi nhập viện, chỉ số hemoglobin giảm còn 67 g/L và bệnh nhân phải truyền 6 đơn vị máu để qua cơn nguy kịch.

Ngay cả ở tuổi thai nhỏ, việc tự ý dùng thuốc cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, một phụ nữ mang thai 8 tuần bị sốc phản vệ độ III với biểu hiện tụt huyết áp, suy hô hấp ngay sau khi uống thuốc. Nhờ được cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng", người bệnh đã qua cơn nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, phá thai bằng thuốc là một thủ thuật y khoa phải được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, sau khi đã thăm khám, siêu âm xác định tuổi thai, vị trí thai và đánh giá các yếu tố nguy cơ. Việc tự ý mua thuốc trên mạng hoặc sử dụng theo hướng dẫn truyền miệng có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như băng huyết, sót thai, nhiễm trùng, vỡ tử cung, sốc phản vệ, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo phụ nữ không tự ý sử dụng thuốc phá thai hoặc thực hiện đình chỉ thai kỳ tại các cơ sở không được cấp phép. Khi xuất hiện các dấu hiệu như ra máu nhiều kéo dài, đau bụng dữ dội, khó thở, choáng hoặc ngất sau khi dùng thuốc, cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.