Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), các bác sĩ vừa tiếp nhận một trường hợp biến chứng nặng liên quan đến thói quen tự ý dùng thuốc khá phổ biến.
Bệnh nhân nam, 41 tuổi, ban đầu xuất hiện ho và sốt nhẹ nhưng không đi khám. Bệnh nhân tự ra hiệu thuốc mua 2 loại kháng sinh để uống. Sau 2 ngày, thấy triệu chứng giảm nên tự ý ngừng thuốc. Hai ngày tiếp theo, bệnh nhân khó thở tăng dần, sốt trở lại, đau tức ngực và phải nhập viện cấp cứu.
Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng bùng phát trở lại, vi khuẩn đã kháng với loại kháng sinh bệnh nhân từng sử dụng, khiến quá trình điều trị phức tạp hơn, thời gian nằm viện kéo dài.
Theo các bác sĩ, đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều bệnh nhân nhập viện do biến chứng từ việc tự mua thuốc theo lời mách bảo, dùng sai liều, ngừng thuốc giữa chừng khi thấy đỡ hoặc tự ý phối hợp nhiều loại thuốc mà không biết nguy cơ tương tác.
Kháng sinh nếu dùng không đủ liều, không đủ thời gian sẽ không tiêu diệt hết vi khuẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc. Trong khi đó, các thuốc điều trị bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường… nếu tự ý ngừng có thể gây biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp kịch phát, rối loạn đường huyết.
Ngoài ra, việc dùng đồng thời nhiều thuốc tưởng chừng vô hại có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc gan, suy thận, xuất huyết tiêu hóa hoặc rối loạn nhịp tim. Mỗi người có cơ địa và bệnh lý khác nhau, triệu chứng giống nhau nhưng nguyên nhân có thể hoàn toàn khác.
Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định; không dùng lại đơn thuốc cũ hoặc thuốc của người khác; không tự ý ngừng thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm.
Trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, người dân nên đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và hướng dẫn dùng thuốc đúng cách, an toàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.