Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc vừa tiếp nhận một trường hợp cấp cứu sản khoa nặng do tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà, không có chỉ định và theo dõi y tế.
Bệnh nhân N.T.H. (trú tại Phú Thọ), mang thai lần thứ 4, được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo nhiều và sốt cao. Theo người nhà, bệnh nhân tự mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc trên mạng và uống liên tục trong hai ngày. Sau đó, tình trạng diễn tiến nhanh, nguy kịch.
Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được xác định thai khoảng 16 tuần, thiếu máu nặng, băng huyết, tim thai âm tính, nghi rau bong non kèm nhiễm trùng. Các bác sĩ nhận định nguy cơ sốc mất máu và nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng.
Sau hội chẩn khẩn, ekip sản khoa tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Do tổn thương nghiêm trọng, tử cung vỡ và tụ máu lớn vùng chậu, bác sĩ buộc phải cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được truyền khoảng 5,5 lít máu và chế phẩm máu.
Sau 11 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, việc cắt tử cung đồng nghĩa mất hoàn toàn khả năng mang thai trong tương lai.
Các bác sĩ cảnh báo, tự ý phá thai bằng thuốc tại nhà tiềm ẩn nguy cơ tai biến rất nặng, đặc biệt khi thai đã lớn hoặc dùng thuốc sai cách. Biến chứng có thể gồm băng huyết, nhiễm trùng, vỡ tử cung, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Bệnh viện khuyến cáo phụ nữ khi mang thai ngoài ý muốn cần đến cơ sở y tế chuyên khoa được cấp phép để được tư vấn và lựa chọn phương pháp an toàn; tuyệt đối không tự ý mua thuốc phá thai trôi nổi trên mạng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.