Ảnh: Thành đoàn
Trên những lĩnh vực công tác khác nhau, họ đang lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Đỗ Thành Trung - Ủy viên BCH Đoàn Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh: Đặt lợi ích chung lên trên hết
Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" là dấu mốc đặc biệt trong hành trình cống hiến của Đỗ Thành Trung. Sự ghi nhận này là thành quả của những nỗ lực bền bỉ trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động vì cộng đồng.
Với người thủ lĩnh Đoàn, danh hiệu không phải đích đến mà là động lực để tiếp tục phụng sự. Được đứng trong hàng ngũ những thanh niên tiêu biểu của thành phố cũng là lời nhắc nhở anh phải sống trách nhiệm hơn, không ngừng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với niềm tin của tổ chức và xã hội.

Đỗ Thành Trung tại lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (Ảnh: NVCC)
Sự chuyển biến trong tư duy và hành động của Đỗ Thành Trung bắt nguồn từ việc thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều anh tâm đắc nhất là tinh thần học tập suốt đời, tác phong làm việc khoa học và luôn ưu tiên lợi ích chung. Những giá trị ấy trở thành kim chỉ nam giúp anh không ngừng đổi mới trong công việc. Theo anh, mọi quy trình đều có thể tối ưu, mọi bài toán khó đều có lời giải nếu người làm nghề đủ kiên trì quan sát và quyết tâm thay đổi.
Với mục tiêu đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ cao của cả nước, Đỗ Thành Trung cho rằng lực lượng đoàn viên, kỹ sư trẻ tại Khu Công nghệ cao phải là những người tiên phong trong đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ lõi.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa đang tái định hình nền công nghiệp toàn cầu, người trẻ không thể chỉ dừng lại ở vai trò vận hành mà cần tham gia nghiên cứu, cải tiến và phát triển công nghệ mới. Khi người trẻ được truyền cảm hứng và được trao cơ hội, những sáng kiến từ nhà máy, phòng lab hay dây chuyền sản xuất hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới cho thành phố".


Theo Đỗ Thành Trung, TP Hồ Chí Minh cần một thế hệ kỹ sư trẻ vừa giỏi chuyên môn vừa có tư duy toàn cầu (Ảnh: NVCC)
Để hiện thực hóa khát vọng phát triển của TP Hồ Chí Minh, theo anh, rất cần một thế hệ kỹ sư trẻ vừa giỏi chuyên môn, có tư duy toàn cầu, vừa mang khát vọng tạo ra những sản phẩm, công nghệ mang dấu ấn Việt Nam.
Thiếu tá Phan Hữu Trung Quý - Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh: Thấm nhuần tinh thần nói đi đôi với làm
Đối với Thiếu tá Phan Hữu Trung Quý, học tập và làm theo Bác bắt đầu từ việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn chủ động đổi mới và sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó. Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" là sự ghi nhận, đồng thời là động lực để anh tiếp tục rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tá Phan Hữu Trung Quý (Ảnh: NVCC)
Quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã mang đến cho Thiếu tá Phan Hữu Trung Quý nhiều chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Anh tự rèn luyện tinh thần nói đi đôi với làm, tác phong tận tụy, lối sống giản dị và ý thức trách nhiệm trong từng nhiệm vụ. Là một cán bộ trẻ công tác trong Lực lượng vũ trang Thành phố, Phan Hữu Trung Quý luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực lan tỏa tinh thần cống hiến đến các đoàn viên, thanh niên. Anh tin rằng khi mỗi người đều làm tốt công việc của mình, sống có trách nhiệm và tử tế với cộng đồng thì xã hội sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.
Đi qua chặng đường nửa thế kỷ TP Hồ Chí Minh mang tên Bác, điều khiến Thiếu tá Phan Hữu Trung Quý tự hào nhất là sự năng động, sáng tạo, nghĩa tình và luôn tiên phong của thành phố. "Bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu rất cao đối với tuổi trẻ Quân đội nói chung và tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Thành phố nói riêng. Bên cạnh bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần chủ động làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng", anh nhìn nhận.



Thiếu tá Phan Hữu Trung Quý luôn làm việc và cống hiến với tinh thần trách nhiệm cao (Ảnh: NVCC)
Thiếu tá Phan Hữu Trung Quý luôn tâm niệm, những thành tựu của TP Hồ Chí Minh hôm nay được tạo dựng từ sự cống hiến của nhiều thế hệ đi trước. Trách nhiệm của thế hệ trẻ là tiếp tục viết nên chặng đường phát triển mới bằng tri thức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Hoàng Sơn Giang - Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Phát triển dự án, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TP Hồ Chí Minh: Sự tận tụy và trách nhiệm với cộng đồng
Ý thức học tập và làm theo Bác được Hoàng Sơn Giang cụ thể hóa bằng những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày: làm việc tận tụy, sống chân thành, nói đi đôi với làm và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân. Trong công tác chuyên môn, anh luôn nghiêm túc với từng nhiệm vụ, chủ động tìm tòi những giải pháp đổi mới để các chương trình, dự án khoa học dành cho thanh niên mang lại giá trị thiết thực, góp phần nuôi dưỡng tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ.

Hoàng Giang Sơn (Ảnh: NVCC)
Từ quá trình đồng hành với các chương trình như Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka và Vườn ươm Khoa học và Công nghệ trẻ, Hoàng Sơn Giang đánh giá rất cao tiềm năng đổi mới sáng tạo của thanh niên thành phố. Dù tuổi đời còn trẻ, nhiều đoàn viên, sinh viên đã đạt học vị cao, chủ trì các đề tài nghiên cứu có giá trị và mạnh dạn khởi nghiệp bằng tri thức.
Theo anh, điểm đáng mừng là nhiều công trình nghiên cứu hiện nay không còn dừng lại ở phạm vi học thuật mà đã hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn của đô thị như môi trường, y tế, giáo dục, chuyển đổi số hay phát triển bền vững. Điều đó cho thấy khát vọng cống hiến bằng tri thức của thế hệ trẻ đang ngày càng mạnh mẽ. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị đổi mới sáng tạo và trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực, những người trẻ cần biết biến tri thức thành những giá trị cụ thể.
"Bên cạnh việc làm chủ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay công nghệ bán dẫn, thanh niên cần mạnh dạn thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội để đưa sản phẩm khoa học vào thực tiễn" Hoàng Giang Sơn Giang chia sẻ quan điểm.

Hoàng Giang Sơn kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (Ảnh:NVCC)
Anh cũng kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, tạo cơ chế để các sáng kiến của thanh niên có cơ hội được thử nghiệm, hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi. Khi người trẻ được trao cơ hội và niềm tin, những ý tưởng sáng tạo sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Phạm Thanh Tuấn Anh - Trưởng phòng Phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM: Kiên trì trước khó khăn
Là một nhà nghiên cứu, Phạm Thanh Tuấn Anh tự rèn cho mình tính trung thực với dữ liệu, sự cẩn trọng trong từng kết quả thực nghiệm và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ. Trên bục giảng, người thầy trẻ luôn khát khao truyền ngọn lửa đam mê khoa học, sự kiên trì trước khó khăn và triết lý làm việc bằng tất cả sự tử tế cho các thế hệ sinh viên, học viên.
Phạm Thanh Tuấn Anh (Ảnh: NVCC)
Theo đuổi chuyên ngành vật liệu bán dẫn và vật liệu năng lượng, Phạm Thanh Tuấn Anh nhận định khoa học công nghệ giữ vai trò then chốt khi TP Hồ Chí Minh đang hướng tới tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và công nghiệp công nghệ cao. Anh cùng các cộng sự đang kỳ vọng có thể phát triển các vật liệu mới phục vụ tiết kiệm năng lượng, tận dụng nhiệt thải để phát điện và tìm kiếm các giải pháp năng lượng sạch.
Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị đổi mới sáng tạo của khu vực, anh cho rằng người nghiên cứu cần tạo ra những kết quả có giá trị thực tiễn, tăng cường cái bắt tay chặt chẽ với doanh nghiệp để đưa công nghệ vào cuộc sống. Mỗi người trẻ, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, chỉ cần làm tốt công việc của mình bằng sự dấn thân và tinh thần dám chịu trách nhiệm thì đều đang đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố.


Phạm Thanh Tuấn Anh mong các những nhà khoa học trẻ có cơ hội được thử nghiệm các ý tưởng mới (Ảnh: NVCC)
Từ góc nhìn của một nhà khoa học trẻ, Phạm Thanh Tuấn Anh mong thành phố sẽ tạo ra một môi trường mở để các ý tưởng mới có cơ hội được thử nghiệm, phát triển, đặc biệt là cần chấp nhận rủi ro để người trẻ dấn thân giải quyết bài toán thực tiễn. "Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn lực, cần mạnh dạn giao việc và trao niềm tin cho người trẻ. Khi được tạo cơ hội, được đồng hành bởi những người có kinh nghiệm và được chấp nhận cả những thử thách trong quá trình sáng tạo, thanh niên sẽ có thêm động lực để cống hiến và trưởng thành.".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.