Tưởng IELTS đủ thay thế điểm tiếng Anh, 147 thí sinh bị loại khỏi diện xét tuyển

VTV.vn - Tưởng được miễn thi tốt nghiệp bằng IELTS cũng đủ điều kiện xét tuyển, 147 thí sinh bị Đại học Hà Nội loại hồ sơ do không có điểm thi môn tiếng Anh.

Ảnh minh họa: Dương Duy

Ảnh minh họa: Dương Duy

147 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Hà Nội đã bị loại hồ sơ do không có điểm thi môn Ngoại ngữ hoặc không đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của nhà trường.

Thông tin được Trường Đại học Hà Nội xác nhận sau khi tải dữ liệu thí sinh từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để rà soát hồ sơ xét tuyển năm 2026.

Theo trường, sau quá trình đối chiếu dữ liệu, 147 thí sinh đã được gửi thông báo không đủ điều kiện tham gia xét tuyển. Trong đó, phần lớn trường hợp không có điểm thi môn Ngoại ngữ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do sử dụng chứng chỉ IELTS để được miễn thi môn tiếng Anh.

Vụ việc thu hút sự quan tâm sau khi một phụ huynh phản ánh con mình bị loại hồ sơ dù sở hữu SAT 1230, IELTS 7.0 và đáp ứng các điều kiện về học bạ đối với phương thức xét tuyển kết hợp của trường.

Tưởng IELTS đủ thay thế điểm tiếng Anh, 147 thí sinh bị loại khỏi diện xét tuyển - Ảnh 1.

Nội dung tin nhắn từ Trường ĐH Hà Nội gửi tới 147 thí sinh không đáp ứng điều kiện theo quy định của trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo phụ huynh, do được miễn thi môn tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ dự thi ba môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, khi đăng ký xét tuyển vào Đại học Hà Nội, hồ sơ bị từ chối vì không có điểm thi môn Ngoại ngữ.

IELTS miễn thi tốt nghiệp không đồng nghĩa được thay thế điểm xét tuyển đại học

Trao đổi về vấn đề này, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, cho biết thí sinh cần phân biệt giữa quy định xét công nhận tốt nghiệp THPT và quy chế tuyển sinh đại học.

Theo ông Dũng, việc sử dụng chứng chỉ IELTS để được miễn thi môn Ngoại ngữ chỉ áp dụng trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong khi đó, việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học do từng cơ sở đào tạo quyết định.

Đối với Trường Đại học Hà Nội, đề án tuyển sinh ban hành từ ngày 30/3 đã quy định rõ nhà trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thành điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ để xét tuyển. Chứng chỉ như IELTS chỉ được sử dụng để cộng điểm khuyến khích theo quy định.

Tưởng IELTS đủ thay thế điểm tiếng Anh, 147 thí sinh bị loại khỏi diện xét tuyển - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Dương Duy


Với phương thức xét tuyển kết hợp, ngoài việc có chứng chỉ SAT hoặc các chứng chỉ quốc tế theo yêu cầu, thí sinh vẫn phải có điểm thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường.

Trường khẳng định thực hiện đúng quy chế, không có ngoại lệ

Theo TS Nguyễn Tiến Dũng, ngưỡng đầu vào đối với các phương thức xét tuyển của trường năm 2026 là 22/40 điểm, được tính từ tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển sau khi nhân hệ số theo quy định của từng ngành đào tạo.

Nhà trường cho biết nguyên tắc này đã được công bố trong đề án tuyển sinh trước thời điểm thí sinh đăng ký xét tuyển và được áp dụng thống nhất nhiều năm qua.

"Việc rà soát, xác nhận hồ sơ được thực hiện thống nhất, công bằng, minh bạch theo đúng quy chế tuyển sinh và thông tin đã công bố. Nhà trường không xử lý ngoại lệ đối với từng trường hợp nếu không có căn cứ trong quy định nhằm bảo đảm quyền lợi bình đẳng giữa các thí sinh", đại diện Trường Đại học Hà Nội khẳng định.

Trước đó, tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cũng lưu ý rằng chứng chỉ IELTS có thể được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh, nhưng việc có được thay thế điểm môn này trong tổ hợp xét tuyển đại học hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quy định của từng trường.

Điều này đồng nghĩa với việc những thí sinh được miễn thi tiếng Anh vẫn có cơ hội xét tuyển vào các trường chấp nhận quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng phải tuân thủ quy định riêng của từng cơ sở đào tạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.