Tuyên án 2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai

VTV.vn - Hội đồng xét xử Tòa án tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài mức án 30 năm tù và Lê Văn Ân hình phạt 26 năm tù trong vụ cướp Ngân hàng Vietcombank.

Bị cáo Phạm Anh Tài và bị cáo Lê Văn Ân tại phiên xét xử.

Bị cáo Phạm Anh Tài và bị cáo Lê Văn Ân tại phiên xét xử.

Sáng 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) liên quan vụ cướp xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Gia Lai.

Hai đối tượng này đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

Tuyên án 2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai- Ảnh 1.

Bị cáo Phan Anh Tài cầm đầu trong vụ cướp ngân hàng xay ra vào ngày 19/1/2026

Kết thúc phiên tòa xét xử vụ án cướp ngân hàng xảy ra tại Gia Lai, HĐXX đã tuyên án bị cáo Phạm Anh Tài từ 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và 7 năm tù về tội rửa tiền.

Bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên án 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và 5 năm tù về tội rửa tiền.

HĐXX cho rằng, hai bị cáo gây ra vụ án có tổ chức, có tiền án nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nên xét tăng nặng hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, Tòa yêu cầu bồi thường 903 triệu đồng.

Khi được nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Lê Văn Ân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng ý với nội dung truy tố của Viện KSND và xin được hưởng sự khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con nhỏ, mẹ già.

Bị cáo Phạm Anh Tài tỏ ra ân hận, xin HĐXX cho phép khắc phục hậu quả.

Bị cáo Phạm Anh Tài tỏ ra ân hận, xin HĐXX khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ án. Tài cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Ân vì cho rằng bản thân là người rủ rê, lôi kéo đồng phạm tham gia cướp ngân hàng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân bị truy tố về các tội: "Cướp tài sản", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Rửa tiền", theo khoản 4 Điều 168, khoản 2 Điều 304 và khoản 2 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, vào khoảng cuối năm 2023, trong thời gian bỏ trốn do bị truy nã về tội "Giết người" xảy ra tại TP Kon Tum (cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Anh Tài đã mua 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn cùng 7 hộp tiếp đạn từ một đối tượng không rõ nhân thân. Số vũ khí này được Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn ở xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đến tháng 11/2025, Tài và Ân bàn bạc kế hoạch cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Vietcombank Chi nhánh Gia Lai để lấy tiền tiêu xài.

Tuyên án 2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai- Ảnh 2.

2 đối tượng trong vụ cướp Ngân hàng xảy ra vào ngày 19/1/2026 tại Phòng Giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Gia Lai.

Hai đối tượng chuẩn bị phương tiện gây án gồm súng, quần áo ngụy trang, xe máy, địa điểm cất giấu phương tiện cũng như phân công vai trò cụ thể nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảng 15h30 ngày 19/1/2026, Tài và Ân đi xe máy đến ngân hàng. Khi vào bên trong, Phạm Anh Tài rút khẩu súng K59 đã lên sẵn 6 viên đạn, còn Lê Văn Ân sử dụng súng K54 cũng đã lắp đạn để uy hiếp nhân viên và bảo vệ.

Hai đối tượng đe dọa tất cả những người có mặt phải ngồi yên, nếu chống cự sẽ nổ súng. Sau ít phút khống chế, các đối tượng cướp được gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Để tránh bị phát hiện do lo ngại tiền mặt có số seri theo dõi, sau khi gây án, Phạm Anh Tài bàn với Lê Văn Ân mang tiền vào TP. HCM mua vàng rồi bán lại nhằm đổi thành tiền khác để sử dụng.

Chiều 21/1/2026, sau khi thực hiện việc đổi tiền, hai đối tượng chia nhau mỗi người 910 triệu đồng. Sau 18 ngày khẩn trương điều tra, truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng gây án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra cũng xác định Phạm Anh Tài đang bị truy nã về tội "Giết người" và từng có 6 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.