Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Danh Lam -TTXVN
Chiều 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với 35 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến việc cung cấp thực phẩm giá cao tại nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội. Với hành vi trục lợi trên khẩu phần ăn của học sinh, các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành giáo dục và xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong suốt giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2024.
Theo cáo trạng và nhận định của Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bảo An Huy, giữ vai trò chính khi chủ động đặt vấn đề và chi tiền "hoa hồng" để được ký kết, duy trì hợp đồng cung cấp thực phẩm. Cụ thể, Huy đã thỏa thuận chi cho lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo từ 1-3% doanh thu hằng tháng và chi cho hiệu trưởng các trường mầm non mức từ 5-15% giá trị thực phẩm. Để có nguồn kinh phí chi hối lộ lên tới hơn 13,2 tỷ đồng, bị cáo Huy đã nâng giá nhiều mặt hàng thực phẩm cao hơn thị trường từ 1 đến 1,5 lần. Trong trường hợp các trường có ý định chấm dứt hợp đồng do giá cao, Huy thậm chí đã nhờ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo can thiệp, gây sức ép để tiếp tục thực hiện cung cấp thực phẩm vào các địa bàn như Yên Phong, Tiên Du, Gia Bình, Quế Võ (Bắc Ninh) và Gia Lâm, Hoài Đức (Hà Nội).
Hội đồng xét xử xác định 34 bị cáo còn lại, bao gồm nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng hiệu trưởng các trường mầm non, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền của Huy nhiều lần. Dù biết việc nhận tiền là trái quy định, các bị cáo vẫn thực hiện nhằm hưởng lợi cá nhân, trực tiếp gây ảnh hưởng đến niềm tin của phụ huynh và xã hội. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đều có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi trái phép, tòa án đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.

Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Danh Lam -TTXVN
Về mức án cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Huy bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và phạt bổ sung 20 triệu đồng. Đối với nhóm tội danh “Nhận hối lộ”, bị cáo Nguyễn Tiến Đức nhận mức án 7 năm 6 tháng tù, Hoàng Việt Cường 7 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Nhự, Vũ Thị Bắc, Nguyễn Thị Phú và Nguyễn Thị Thu Hà nhận mức án từ 36 tháng đến 5 năm tù giam. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt từ 24 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với nhiều bị cáo là hiệu trưởng và cán bộ giáo dục khác do có vai trò độc lập và thái độ ăn năn hối cải trong suốt quá trình điều tra, xét xử. Bản án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi trong lĩnh vực giáo dục và an toàn thực phẩm học đường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.