Ổ voi, ổ gà chằng chịt, nhiều đoạn lún sâu thành những hố lớn giữa đường là thực trạng đang diễn ra trên đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tuyến đường huyết mạch dẫn vào cụm cảng Bến Nghé và Tân Thuận. Dù đã nhiều lần được sửa chữa tạm thời, nhưng với mật độ xe container dày đặc mỗi ngày, mặt đường vẫn tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này gọi đây là “con đường đau khổ”. Trong gần một năm rưỡi qua, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Dù thời tiết nắng ráo, mặt đường vẫn lầy lội như một dòng sông, nhiều vị trí lún sâu tới 50-60cm. Tại một số đoạn, các bảo vệ của doanh nghiệp trong khu vực phải đứng ra hướng dẫn phương tiện di chuyển, trở thành những “người chỉ đường” bất đắc dĩ cho người đi đường.

Trong điều kiện mặt đường hư hỏng nặng, phương tiện buộc phải linh hoạt tìm lối đi. Xe máy, xe tải và cả container di chuyển len lỏi như “cài răng lược”, chỗ nào mặt đường còn cao, còn có thể đi được thì các phương tiện cố gắng tránh vào.
Một số người dân cho biết khu vực này có mật độ xe tải và xe container rất lớn. Khi xe tăng ga trên nền đường gồ ghề và nhiều bụi, việc di chuyển trở nên khó khăn, khiến người tham gia giao thông thường phải đi theo cảm tính, chọn hướng nào thấy an toàn hơn.
Nhiều người dân sinh sống tại phường Tân Thuận cho biết họ phải di chuyển qua tuyến đường này hằng ngày. Do lượng xe tải lớn nên mặt đường nhanh chóng xuất hiện nhiều hố sâu. Dù đã được lấp tạm nhiều lần nhưng chỉ sau thời gian ngắn, mặt đường lại tiếp tục hư hỏng.

Mặt đường bong tróc, nhiều vị trí lún sâu tạo thành các trũng lớn. Nước từ hệ thống cống thoát bị đùn lên mặt đường, khiến nhiều đoạn trở thành “cái bẫy” đối với người tham gia giao thông. Không chỉ các phương tiện gầm thấp gặp khó khăn, ngay cả xe container cũng có thể bị sụp hầm; có ngày ghi nhận cả chục phương tiện gặp sự cố.
Nằm ngay trên đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng, một số doanh nghiệp trong khu vực đã chủ động bỏ kinh phí để rải đá, vá tạm mặt đường nhiều lần nhằm giảm bớt khó khăn cho việc đi lại. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, mặt đường vẫn nhanh chóng xuống cấp trở lại.

Việc sớm sửa chữa, nâng cấp mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước được kỳ vọng sẽ giúp việc lưu thông qua tuyến đường này an toàn, thuận lợi hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trong khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.