Ông Đặng Hà Vẻ (Tuyên Quang) chăm sóc vườn cây sau khi chấp hành xong án phạt tù. (ảnh: Công an Tuyên Quang)
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống không chỉ thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước mà còn là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.
Với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Tuyên Quang đang từng bước tạo dựng môi trường để người hoàn lương vượt qua mặc cảm, có việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Sau sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang có tổng diện tích tự nhiên trên 13,7 nghìn km², với quy mô dân số hơn 1,86 triệu người. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ; hoạt động thu hút đầu tư đạt kết quả cao, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.
Hiện nay, toàn tỉnh đang quản lý 2.707 người đặc xá và chấp hành xong án phạt tù tại địa phương.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các xã, phường triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận chính sách đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. (ảnh: Công an Tuyên Quang)
Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã chủ động nắm tình hình, tiếp nhận, quản lý, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.
Một trong những giải pháp quan trọng giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống là triển khai thực hiện Đề án về "Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù là công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy".

Công an xã Sơn Thủy phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Sơn Dương thực hiện cho vay vốn đối với anh H.V.Q. là người chấp hành xong án phạt tù với tổng số tiền 100 triệu đồng. (ảnh: Công an Tuyên Quang)
Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Công an các xã, phường triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận chính sách đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng trong năm 2026, toàn tỉnh có 29 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng. Nhìn chung, các nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm và ổn định đời sống cho người vay.
Từ người từng lầm lỗi đến tham gia giữ gìn an ninh trật tự
Tại Tổ dân phố Vĩnh Tài, xã Chiêm Hóa, hơn 20 năm trước, ông Nguyễn Đức Quân từng là một người nghiện ma túy nặng, từng đánh mất gia đình và niềm tin của những người thân yêu nhất. 13 tháng cai nghiện đã giúp ông bước ra khỏi những ngày tháng tăm tối.

Ông Nguyễn Đức Quân (thứ 2 từ phải sang) cùng Công an xã Chiêm Hóa thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới người dân. (ảnh: Công an Tuyên Quang)
Từ quá trình theo dõi, nắm hoàn cảnh và sự thay đổi của ông Quân, lực lượng Công an và chính quyền địa phương từng bước giao cho ông những nhiệm vụ ở cơ sở. Từ Công an viên đến Tổ phó Tổ dân phố, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ông Quân còn được kết nạp Đảng.
Một người từng cần được quản lý, giáo dục, hôm nay lại cùng lực lượng Công an vận động, giúp đỡ những người có nguy cơ sa vào tệ nạn.
Hay ở thôn Thống Nhất, xã Liên Hiệp, ông Đặng Hà Vẻ vẫn cần mẫn với ruộng vườn, ao cá, đàn vật nuôi mỗi ngày. Cuộc sống hôm nay tưởng chừng giản dị, nhưng phía sau đó là một quá khứ nhiều day dứt.

Lực lượng Công an xã Liên Hiệp thường xuyên xuống gia đình để nắm tình hình, động viên ông Đặng Hà Vẻ. (ảnh: Công an Tuyên Quang)
Ông từng mang trên mình bản án về tội giết người, từng có lúc nghĩ rằng cuộc đời sẽ mãi khép lại phía sau song sắt. Nhưng cũng chính từ sự động viên của lực lượng Công an, những tháng ngày tưởng như chỉ còn lại sự tuyệt vọng, ông bắt đầu nghĩ về một con đường khác - con đường đối diện với lỗi lầm, làm lại cuộc đời bằng lao động và những việc làm tử tế.
Nhìn từ câu chuyện của những con người từng lầm lỗi như ông Nguyễn Đức Quân, ông Đặng Hà Vẻ, có thể thấy hành trình tái hòa nhập cộng đồng không chỉ là sự nỗ lực tự thân vượt qua quá khứ mà còn là trái ngọt từ sự thấu hiểu, đồng hành trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang.
Việc trao cơ hội, tiếp sức bằng nguồn vốn, đào tạo nghề và niềm tin đã giúp người hoàn lương thực sự tìm lại chính mình. Điều đó không chỉ đem lại hạnh phúc cho mỗi mái nhà mà còn góp phần xây dựng địa bàn an toàn, vững chắc, thắt chặt thêm tình đoàn kết toàn dân và làm sáng rõ tính nhân văn sâu sắc của pháp luật.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.