Tuyến đường liên xã DH08 dài hơn 12km đi qua xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang hiện đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng suốt nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sinh hoạt hằng ngày của hàng nghìn hộ dân trong khu vực.
Ghi nhận thực tế tại hiện trường cho thấy, mặc dù là tuyến giao thông liên xã trục chính nhưng hầu hết bề mặt tuyến đường vẫn toàn là đường đất.
Sau những trận mưa lớn, toàn tuyến biến thành những hố bùn lầy lội, nước ngập hết mặt đường và ngập qua cả nửa bánh xe máy, khiến các loại xe ô-tô con di chuyển qua đây thường xuyên bị sa lầy và phải chờ lực lượng cứu hộ, chỉ có xe máy và xe tải lớn mới có thể chật vật qua lại.
Ngay cả khi thời tiết nắng ráo nhiều ngày, trên đường vẫn tồn tại những hố bùn đầy nước sâu hoắm, còn khi có xe tải chạy qua thì bụi bặm lại bay mù mịt khắp nơi.

Ông Dương Văn Hùng, Phó Tổ trưởng Tổ An ninh thôn Lầm, xã Tân Thanh bức xúc chia sẻ rằng dù hiện tại đã là năm 2026 nhưng bà con trong các thôn sâu vẫn phải sống rất vất vả trong điều kiện hạ tầng giao thông lạc hậu, đi lại khổ sở như một cái ao mỗi khi trời đổ mưa.
Khảo sát toàn bộ 12km của tuyến DH08, phóng viên nhận thấy một số đoạn dốc cao chỉ được rải một lượng ít đá sỏi sơ sài. Do thiết kế tuyến đường không có hệ thống rãnh thoát nước dọc hai bên nên khi trời mưa, nước mưa chảy tràn thẳng ra mặt đường, nhanh chóng cuốn trôi hết đất đá và kéo tạo thành các khe rãnh sâu hoắm ở ngay giữa lối đi.
Ông Hoàng Đình Tứ ở thôn Bẫu và ông Trần Văn Nhu ở thôn Lục Liêu, xã Tân Thanh đều bày tỏ sự lo lắng khi đường sá quá xấu đã gây cản trở lớn đến việc giao thương, phát triển kinh tế của địa phương.
Đặc biệt, việc học tập của con em các hộ dân nơi đây vô cùng gian nan; nhiều hôm đường trơn trượt nguy hiểm, các bậc phụ huynh không dám cho con đi học mà phải chủ động cho nghỉ, hoặc đối với các học sinh cấp 2 lớn hơn thì người lớn trong thôn phải tập trung ra hỗ trợ, dắt các cháu vượt qua những đoạn lầy lội để đến trường.
Đáng nói, có những đoạn dốc vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ san lấp, cải tạo lại cách đây 2 tháng nhưng chỉ sau một trận mưa lớn, mặt đường lại nhanh chóng hư hỏng, xuất hiện dày đặc các ổ voi, ổ gà và trở lại trạng thái xuống cấp như cũ.

Theo thông tin từ đại diện Ban Quản lý dự án công trình xây dựng khu vực Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tuyến DH08 là trục giao thông liên xã đặc biệt quan trọng giúp kết nối nhiều xã, đồng thời đóng vai trò giảm tải cho đường tỉnh 186 vốn cũng đã xuống cấp, do đó lượng phương tiện và nhu cầu đi lại của người dân qua khu vực này là rất cao.
Nhận thấy tầm quan trọng của tuyến đường, từ năm 2024, huyện Sơn Dương trước đây đã ban hành nghị quyết và quyết định đầu tư dự án nâng cấp tuyến DH08 với tổng kinh phí lên tới 109 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lý giải về việc người dân mòn mỏi chờ đợi mà dự án đến nay vẫn chưa thể triển khai thi công, ông Vũ Thái Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng khu vực Sơn Dương cho biết, hiện nay dự án đang phải tạm dừng thực hiện và chưa thể triển khai các bước thi công tiếp theo do chưa bố trí được nguồn vốn.
Trước thực trạng này, Ban Quản lý dự án khu vực Sơn Dương đã lập đề xuất gửi Ban số 1 của tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để xem xét, đưa dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nhằm tiếp tục bố trí vốn đầu tư xây dựng, sớm hoàn thành tuyến đường, giải quyết dứt điểm những khó khăn kéo dài cho bà con vùng cao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.