(Ảnh: AP)
Tính đến ngày 1/2, đã có 18 người thiệt mạng và 249 người khác bị thương trong vòng 2 tuần qua do tuyết rơi dày, tình trạng thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở các địa phương của Nhật Bản.

(Ảnh: AFP)
Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng Nhật Bản đã phải đưa ra nhiều khuyến cáo đối với người dân liên quan những sự cố do tuyết rơi dày. Các biện pháp bao gồm theo dõi kỹ các thông tin thời tiết, tránh ra ngoài khi thời tiết xấu, đội mũ bảo hiểm và mang theo dây cứu sinh - kể cả khi đi bộ - để tránh băng rơi từ trên cao, hoặc bị tuyết vùi nhằm giảm thiểu thiệt hại và thương vong đáng tiếc.

(Ảnh: AFP)
Trong gần 2 tuần vừa qua, hầu hết các địa phương của Nhật Bản đã trải qua liên tiếp những đợt rét đậm và tuyết rơi dày kỷ lục, khiến 18 người thiệt mạng và 249 người bị thương. Trong đó, có nhiều trường hợp được xác nhận là nghiêm trọng do tuyết rơi dày đặc và các sự cố liên quan đến tuyết như ngã, tai nạn khi dọn tuyết, tai nạn do đường trơn trượt, bị cảm lạnh…

(Ảnh: AFP)
Trong số các trường hợp tử vong liên quan đến tuyết rơi dày nêu trên, tỉnh Niigata ghi nhận nhiều nạn nhân nhất khi có 7 trường hợp, tiếp theo là tỉnh Akita với 4 người thiệt mạng. Tiếp theo là tỉnh Hokkaido với 3 trường hợp, và các tỉnh Aomori, Yamagata, Nagano và Shimane mỗi tỉnh có 1 trường hợp.

(Ảnh: AFP)
Giới chuyên gia tại Nhật Bản cũng khuyến cáo dọn tuyết là công việc rất vất vả, gây áp lực lên cơ thể nếu đột ngột bắt đầu làm việc ngay ở ngoài trời ngay khi vừa rời khỏi nơi ấm áp. Vì vậy, cần làm nóng cơ thể trước khi tham gia dọn tuyết, sử dụng đeo dây an toàn để tránh bị ngã và nên làm việc với nhiều người để tránh tai nạn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.