Tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Zelensky tăng mạnh

VTV.vn - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tăng đáng kể trong tháng 3/2026.

Tổng thống Zelensky tại Anh, ngày 17/3/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Zelensky tại Anh, ngày 17/3/2026 (Ảnh: AP)

Theo kết quả khảo sát mới nhất do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv công bố mức độ tín nhiệm đối với ông Zelensky tăng từ 53% trong tháng 2 lên 62% vào đầu tháng 3, tức tăng 9 điểm phần trăm chỉ trong vòng 1 tháng. Khảo sát được thực hiện từ ngày 1 - 8/3/2026. Trong khi đó, 32% số người được hỏi cho biết không tán thành Tổng thống.

Trước đó, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky từng giảm từ 61% trong tháng 1 xuống còn 53% vào tháng 2. Kể từ khi xung đột với Nga bùng phát toàn diện năm 2022, mức tín nhiệm của nhà lãnh đạo Ukraine đã có nhiều biến động. Đáng chú ý, tỷ lệ này từng tăng vọt từ 37% lên tới 90% khi người dân Ukraine đoàn kết trước cuộc xung đột.

Trong năm 2025, mức tín nhiệm đạt đỉnh 74% vào tháng 5, trong bối cảnh ông Zelensky bảo vệ lập trường của Ukraine trước các sức ép quốc tế liên quan đến đàm phán. Tuy nhiên, sau đó chỉ số này suy giảm trước khi phục hồi trở lại trong thời gian gần đây.

Sự gia tăng tín nhiệm hiện nay có thể liên quan đến các động thái chính trị mới của Tổng thống Zelensky. Trong những tuần gần đây, ông đã thúc đẩy ý tưởng tổ chức trưng cầu ý dân và có thể tiến hành bầu cử Tổng thống ngay sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Zelensky tăng mạnh  - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky chuẩn bị bước vào số 10 Phố Downing để hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, ngày 17/3/2026 (Ảnh: AP)

Mục tiêu của các đề xuất này được cho là nhằm thể hiện với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, rằng Ukraine nghiêm túc trong việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, kế hoạch này đang đối mặt với nhiều thách thức.

Trước hết, Nga chưa phát tín hiệu sẵn sàng chấp nhận một lệnh ngừng bắn. Ngoài ra, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu tổ chức bầu cử trong thời gian ngắn sau khi ngừng bắn, quá trình này có thể khó bảo đảm tính công bằng, cạnh tranh và dân chủ. Việc tổ chức trưng cầu ý dân liên quan đến các vấn đề ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ cũng có thể vấp phải rào cản pháp lý.

Ông Yaroslav Yurchyshyn, nghị sĩ thuộc đảng đối lập Holos, nhận định rằng đây là vấn đề nhạy cảm, trong đó yếu tố quan trọng nhất là mức độ tin tưởng của người dân vào kết quả bầu cử. Theo ông Yurchyshyn, điều cần thiết hiện nay là tổ chức các cuộc bầu cử bảo đảm tính chính danh cao, nhằm hình thành một chính phủ đủ uy tín để tham gia các cuộc đàm phán với Nga trong tương lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.